Nga hoãn đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân mới

03/12/2011 10:36
Theo Vietnamplus
Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết Hải quân Nga đã quyết định chưa đưa vào trực chiến tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk mới nhất
THX dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết Hải quân Nga đã quyết định chưa đưa vào trực chiến tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk mới nhất của lực lượng này cho đến cuối năm 2012.
Theo xưởng đóng tàu Sevmash, nguyên nhân của quyết định này là do "chất lượng thấp của một số linh kiện và sự cần thiết phải tiến hành thêm những cuộc thử nghiệm các tên lửa" trên tàu.
 
Tàu ngầm Severodvinsk sẽ phải mất gần một năm trên biển để thực hiện các thử nghiệm nói trên.
 
Tàu Severodvinsk được hạ thủy tháng 6/2010 và theo kế hoạch ban đầu sẽ bắt đầu phục vụ trong năm 2011.
Quá trình đóng chiếc tàu ngầm thế hệ thứ tư có thể mang theo 24 tên lửa chiến lược này bắt đầu từ tháng 12/1993.
 
Đến trước năm 2020, Nga có kế hoạch đóng 10 tàu ngầm loại này./.
Theo Vietnamplus