Nga huy động nhiều vũ khí, phương tiện tham gia tập trận cực lớn

15/07/2013 16:44
Quân Cơ
(GDVN) - Nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu với quy mô lớn nhất của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ, ngày 14/7, các đơn vị bộ binh cơ giới từ cấp lữ đoàn của quân khu Đông, quân khu Trung tâm Nga đã được lệnh điều động quân số, vũ khí, phương tiện, trang bị tham gia tập trận.

Quân đội Nga cũng đã huy động cả dịch vụ đường sắt để vận chuyển phương tiện quân sự phụ vụ cuộc tập trận.

Trước đó, vào đêm 13/7/2013 quân đội Nga đã bắt đầu tuần lễ kiểm tra đột xuất tại Quân khu Đông và đây là đợt tổng kiểm tra qui mô nhất kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ dưới mệnh lệnh của Tổng thống Putin.

Diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu lần này huy động hơn 160.000 quân, gần 1.000 xe tăng và xe bọc thép, 130 máy bay và trực thăng tầm xa, máy bay vận tải quân sự, chiến đấu cơ, máy bay ném bom, hàng không quân sự, cũng như 70 tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương.
Quân Cơ