Nga khởi động đóng khinh hạm Dự án 11356 mới cho Hạm đội Biển Đen

13/07/2013 09:27
Quân Cơ
(GDVN) - Báo chí Nga ngày 13/7/2013 đưa tin cho biết tại nhà máy đóng tàu Yantar ở bán đảo Kaliningrad trên biển Baltic đã bắt đầu làm lễ khởi công đóng khinh hạm Dự án 11356 cho hải quân nước này.
Lễ khởi công đóng thêm tàu chiến Dự án 11356 của Nga
Lễ khởi công đóng thêm tàu chiến Dự án 11356 của Nga

Tham dự buổi khởi công được tổ chức hôm 12/7 vừa qua có Phó tư lệnh Hạm đội Biển Bắc - Đề đốc Sergei Popov và nhiều quan chức, phóng viên địa phương khác.

Được biết, đây là lễ khởi đóng khinh hạm Admiral Butakov - chiếc thứ 4 trong loạt tàu gồm 6 chiếc thuộc Dự án 11356 (tàu chiến lớp Admiral Grigorovich).

Tất cả 6 chiếc tàu chiến Dự án 11356 dự kiến sẽ được Nga bàn giao cho Hạm đội Biển Đen trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 theo hợp đồng do Bộ Quốc phòng Nga phụ trách ký kết.

Chiếc tàu đầu tiên (Admiral Grigorovich) của Dự án 11356 được khởi đóng vào tháng 12/2010, chiếc thứ hai (Admiral Essen) bắt đầu được đóng và tháng 7/2011, chiếc thứ 3 (Admiral Makarov) thang 2/2012.

Các khinh hạm Dự án 11356 có lượng giãn nước  3,850 tấn, được thiết kế với khả năng săn hạm nổi, hạm ngầm.  Khinh hạm này có khả năng phát động các chiến dịch phòng không chống máy bay, hoạt động độc lập và nhiệm vụ thường xuyên là hộ tống tàu thương mại, tàu chiến kích thước lớn.

Tàu thuộc Dự án 11356 có 8 ống phóng chứa tên lửa chống hạm, hải đối hải Kalibr, Klub (3M54E), súng máy 100 mm, hệ thống pháo, súng máy  phòng không tầm gần Kashtan.

Ngoài ra, khinh hạm loại này được trang bị thêm các tên lửa phòng không phóng thẳng đứng Shtil, 2 ống phóng ngư lôi, hệ thống rocket săn ngầm, trực thăng Ka-28, Ka-31.
Quân Cơ