Nga ký hợp đồng vũ khí với Iraq trị giá 4,5 tỷ USD

14/02/2013 12:16
Theo VOR
(GDVN) - Nga ký hợp đồng vũ khí với Iraq trị giá 4,5 tỷ USD

Năm 2012 Nga đã ký kết với Iraq hợp đồng mua vũ khí trị giá 4,5 tỷ USD, nhưng thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, hôm thứ Tư Tổng Giám đốc "Rosoboronexport" Anatoly Isaikin nói với các phóng viên ở Moscow.

"Với họ (Iraq), chúng tôi đã ký hợp đồng tất cả trị giá 4,5 tỷ USD, hiện tại chưa có hiệu lực," – ông Isaikin cho biết.

Ông nói thêm rằng Nga tiếp tục hợp tác với Iran và nối lại đối thoại với Libya.

Ngoài ra, Nga đã không mất hợp đồng nào với Ai Cập, ông Isaikin cho biết.
Theo VOR