HỢP TÁC VIỆT - NGA:

Nga lắp 10 giàn khoan tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

03/12/2011 10:12
Trịnh Xuân Tuân (Theo VZ)
(GDVN) - Báo chí Nga hôm nay cho hay tập đoàn năng lượng Rosatom sẽ bắt đầu làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Việt Nam.

Hãng tin Interfax cho biết, vào thứ năm ngày 1/12, Việt Nam đã cho phép Nga bắt đầu làm việc trên khu vực xây dựng của nhà máy. Và vào thứ sáu, cùng với việc đưa đến 20 kỹ thuật viên xây dựng, các chuyên gia Nga đã tiến hành lắp đặt 10 giàn khoan tại đây.

Ở giai đoạn đầu tiên của các chuyên gia Nga sẽ thực hiện một nghiên cứu chi tiết khu vực xây dựng nhà máy. Sau đó, trên cơ sở những kết quả này sẽ tiếp tục thực hiện việc thiết kế và xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Việt Nam và Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Việt Nam và Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Nga và Việt Nam đã ký một thỏa thuận liên chính phủ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 10 năm 2010. Ngày 21 tháng 11 các bên đã ký một thỏa thuận cho vay để xây dựng nhà máy điện hạt nhân này.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận - EVN chịu trách nhiệm quản lý dự án, là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII).

Chủ trương đầu tư dự án được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII phê chuẩn tại Quyết định số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009.

Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng công suất lắp đặt khoảng 2000 MW (2x1000 MW), được xây dựng tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại, đã được kiểm chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả kinh tế.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải và phát triển trình độ khoa học công nghệ của quốc gia về lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Trịnh Xuân Tuân (Theo VZ)