Nga phát triển hệ thống điều phối hỏa lực hải quân tương đương Aegis

02/09/2012 07:01
Theo QĐND
Nga đang phát triển hệ thống điều phối hỏa lực hải quân để nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương có chức năng tương đương với hệ thống Aegis hiện có trên các chiến hạm Mỹ.
Nga đang phát triển hệ thống điều phối hỏa lực hải quân để nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương có chức năng tương đương với hệ thống Aegis hiện có trên các chiến hạm Mỹ.

Thông tin trên đã được hãng tin Nga RIA Novosti đăng tải dẫn theo lời lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) Anatoly Slemov.

"Nhiệm vụ trên đã được giao cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga vì nó đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa hải quân", ông A. Slemov cho biết.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Cùng với USC, Tổ hợp Almaz-Antey, nơi phát triển các thế hệ tên lửa phòng không S-300, S-400, cũng tham gia vào quá trình phát triển hệ thống điều phối hỏa lực mới.

Mới đây, hải quân Nga công bố kế hoạch tới năm 2016 sẽ bắt đầu đóng 6 khu trục hạm mới được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

Hệ thống Aegis đang được quân đội Mỹ đặc biệt quan tâm. Với nòng cốt là các đạn tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 trang bị trên khu trục hạm lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga, Aegis là xương sống của hệ thống phòng không hải quân Mỹ. Ngoài Mỹ, hệ thống Aegis cũng được trang bị trên chiến hạm của Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc và Na Uy.

Aegis có thể theo dõi cùng lúc tới 300 mục tiêu ở khoảng cách 320km. Khi cần thiết, hệ thống đảm bảo khả năng điều khiển cùng lúc tới 18 tên lửa đánh chặn tấn công các mục tiêu nguy hiểm.

Theo QĐND