Nga phê chuẩn hợp đồng cung cấp siêu tên lửa S-400

20/03/2012 17:23
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 với nhà máy chế tạo tên lửa Avangard tại Moscow.

Ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhà máy chế tạo tên lửa Avangard tại Moscow đã ký hợp đồng với cơ quan này mà theo đó, nhà máy sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Tuy nhiên, thông tin về giá trị của bản hợp đồng 3 năm này đã không được tiết lộ.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Avangard sẽ là nhà cung cấp tên lửa duy nhất với hệ thống S-400. 

Các loại tên lửa đã không được tiết lộ nhưng mô tả trước đây cho thấy S-400 sử dụng các tên lửa 9M96E, 9M96E2 và tên lửa siêu tầm xa 40N6E.


S-400 là hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nó được xem là niềm tự hào cho tiềm lực khoa học công nghệ trong việc nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí vệ quốc được kế thừa và phát triển từ thời kỳ Liên Xô. Bên cạnh đó, tổ hợp S-400 Triumph là phiên bản nâng cấp từ hệ thống tên lửa đất đối không lưỡng tầm. Nó có thể phát hiện và tiêu diệt được bất kỳ các mục tiêu nào trên không, bao gồm cả máy bay, phương tiện vận tải không người lái, ở cự ly cách xa 400 km và độ cao lên đến 30 km.
Ngọc Huyền (Theo RIA)