Nga sẽ bàn giao, bảo hành 1 năm tàu sân bay Chandragupta II cho Ấn Độ

29/03/2013 08:07
Việt Dũng
(GDVN) - Theo kế hoạch, tàu sân bay Chandragupta II sẽ chạy thử vào tháng 7, bàn giao vào tháng 11, được Nga bảo hành 1 năm, cung cấp dịch vụ kỹ thuật 20 năm.
Tàu sân bay Chandragupta II (Vikramaditya) chạy thử
Tàu sân bay Chandragupta II (Vikramaditya) chạy thử

Tân Hoa xã dẫn lời ông Sergey Novoselov, phó giám đốc Nhà máy chế tạo cơ khí Phương Bắc Nga ngày 27/3 cho biết, đến ngày 15/11/2013, Nga sẽ bàn giao tàu sân bay cải tạo Chandragupta II (hay còn gọi là Vikramaditya) cho Ấn Độ.

Novoselov cho hay, tàu sân bay Chandragupta II sẽ tiến hành chạy thử và kiểm tra cất/hạ cánh máy bay hải quân ở biển Trắng (Bạch Hải) và biển Barents vào tháng 7 tới, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Ngày 15/11, tàu sân bay Chandragupta II sẽ lên đường đến Ấn Độ.

Theo kế hoạch, tàu sân bay này sẽ đi qua kênh đào Suez và đến Ấn Độ Dương. Sau khi hoàn thành bàn giao, Nhà máy chế tạo cơ khí Phương Bắc sẽ tiến hành bảo hành 1 năm và dịch vụ kỹ thuật kèm theo 20 năm như quy định của hợp đồng.

Tàu sân bay Chandragupta II là tàu sân bay hạng nhẹ, dài 274 m, rộng 53,2 m, lượng giãn nước 45.500 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn khoảng 1.600 người. Sau khi cải tạo, nó sẽ mang theo 14-16 máy bay chiến đấu MiG-29K và 4 máy bay chiến đấu MiG-29KUB cùng nhiều nhất 10 máy bay trực thăng dòng Ka.

Máy bay chiến đấu hải quân MiG-29KUB do Nga chế tạo
Máy bay chiến đấu hải quân MiG-29KUB do Nga chế tạo

Tàu sân bay Chandragupta II được cải tạo từ tàu sân bay Đô đốc Gorshkov của Liên Xô cũ, hạ thủy năm 1982. Năm 2004, Nga-Ấn ký kết thỏa thuận, Nga tặng cho Ấn Độ tàu sân bay này, Ấn Độ chi tiền cải tạo, trong đó một nửa dùng để mua sắm máy bay hải quân.

Sau này, Nga lấy giá thành làm lý do yêu cầu tăng chi phí. Trải qua nhiều lần đàm phán, Ấn Độ cuối cùng đồng ý ký kết hợp đồng bổ sung tăng phí cải tạo, đồng thời dự định giao hàng vào cuối năm 2012. Nhưng, khi chạy thử vào tháng 9/2012, tàu sân bay này đã xuất hiện sự cố hệ thống động lực, buộc phải quay trở lại nhà máy đóng tàu sửa chữa, làm cho thời gian bàn giao tiếp tục bị đẩy lùi.

Máy bay trực thăng cảnh báo sớm Ka-31 của Hải quân Ấn Độ
Máy bay trực thăng cảnh báo sớm Ka-31 của Hải quân Ấn Độ
Việt Dũng