Nga sẽ "bán sắt vụn" tất cả các chiến xa đã lỗi thời

23/03/2012 19:47
Lê Dũng (theo Ria)
(GDVN) - Theo Ria Novosti ngày 23/3/2012, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này sẽ loại bỏ và tháo dỡ tất cả các loại xe tăng, xe bọc thép chiến đấu đã quá lỗi thời.
Thiếu tướng Alexander Shevchenko cho hay đây là một phần trong những nỗ lực hiện đại hoá quân đội Nga.
Kế hoạch loại bỏ và tháo đỡ tất cả các xe chiến đấu đã lỗi thời này được Bộ Quốc phòng Nga phát động, tuân thủ sắc lệnh đã được chính quyền Moscow thông qua từ năm 2011.

Các loại xe chiến đấu, xe tăng sẽ bị "trảm" là tăng T-80, T-64, T-55 và một số loại xe tải quân sự lỗi thời, ngốn nhiều nhiêu liệu khác.
Tuy quan chức này không nói rõ sẽ có bao nhiêu xe chiến đấu sẽ bị loại bỏ nhưng theo biên chế hiện tại của Lục quân Nga, số phương tiện kể trên hiện vẫn còn hàng nghìn chiếc.
Đa phần các phương tiện này được sản xuất trong các thập niên 50 và 90.
Lê Dũng (theo Ria)