Nga sẽ chuyển sang mua các xe bọc thép của Italy

20/01/2012 15:49
Theo Vietnamplus
Từ năm 2014 trở đi, Bộ Quốc phòng Nga từ chối mua sản phẩm xe bọc thép nội địa "Tigr" (Hổ) và hoàn toàn chuyển sang sắm loại xe Iveco LMV M65
Xe Iveco LMV M65 của Italy (Nguồn: topwar.ru)
Xe Iveco LMV M65 của Italy (Nguồn: topwar.ru)
Từ năm 2014 trở đi, Bộ Quốc phòng Nga từ chối mua sản phẩm xe bọc thép nội địa "Tigr" (Hổ) và hoàn toàn chuyển sang sắm loại xe Iveco LMV M65 của Italy, đồng thời sẽ đổi tên thành "Rys’." Bên cạnh đó, theo Đài Tiếng nói nước Nga, bộ trên đã đặt cược vào chiếc xe ngoại này còn vì nhà sản xuất ôtô phương Tây sẽ chuyển giao cho Nga cả những công nghệ tiên tiến nhất, trên cơ sở đó sẽ bắt đầu vươn lên sản xuất xe quân sự đẳng cấp thế giới. Trong thời gian này, Nga sẽ hoàn thành thử nghiệm xe bọc thép thế hệ mới: mẫu xe hạng nhẹ "Volk" (Sói) và xe hạng nặng "Medvey" (Gấu). Trong khi duy trì tỷ lệ ưu tiên nào đó dành cho "Rys’," Nga vẫn sẽ chăm lo trang bị những mẫu vũ khí quân sự và xe ôtô nội địa mới do chúng vượt trội hơn các trang bị nước ngoài về hầu như mọi phương diện, trong đó kể cả về mặt bảo vệ. Hiện Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang quan tâm sát sao tới "Sói" và "Gấu," song vẫn chưa từ bỏ "Hổ".
Theo Vietnamplus