Nga sẽ có tổ hợp phòng không tầm gần trong năm 2015

25/04/2013 12:44
Quân Cơ
(GDVN) - Thượng tướng Oleg Ostapenko - Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho hay trong năm 2015 tới đây quân đội nước này sẽ bắt đầu nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần mới Morfey.
Tên lửa phòng không S-400
Tên lửa phòng không S-400

Theo các thông tin công khai, tổ hợp tên lửa phòng không Morfey có tầm bắn hoảng 5km (tương đương 3 dặm) hiện đã và đang được phát triển từ năm 2007.

"Theo suy đoán của tối các hệ thống tên lửa Morfey mới sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2015" - tướng Oleg Ostapenko - người từ giữ chức tư lệnh lực lượng không gian Nga cho các phóng viên báo chí hay tại một cuộc họp báo mới vừa được tổ chức tại Moscow.

Hệ thống tên lửa phòng không Morfey sẽ gia nhập vào mạng lưới vũ khí phòng không gồm có tên lửa Vityaz, S-400, S-500 để đảm bảo không phận của Nga trước các mối đe dọa đến từ trên không ở khoảng cách từ 400 km.

Quân đội Nga cũng đã dự định thay thế toàn bộ các hệ thống tên lửa phòng không S-300PS bằng các hệ thống Vityaz mới hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.



Quân Cơ