Nga tiết lộ chi tiết mô hình tàu khu trục mới Type 23560E Shkval

18/05/2015 06:05
Việt Dũng (nguồn mạng Quan sát)
(GDVN) - Tàu khu trục Type 23560E lượng giãn nước tối đa là 15.000 - 18.000 tấn, dài 200 m, rộng 23 m, mớn nước 6,6 m, tốc độ cao nhất 32 hải lý/giờ...
Tàu khu trục mới Type 23560E Nga được tạo hình trông rất mạnh mẽ (nguồn mạng Quan sát, Trung Quốc)
Tàu khu trục mới Type 23560E Nga được tạo hình trông rất mạnh mẽ (nguồn mạng Quan sát, Trung Quốc)

Mạng “Quan sát” Nga ngày 17 tháng 5 dẫn tờ “Jane's Defense Weekly” Anh ngày 14 tháng 5 đưa tin,  chi tiết mô hình của tàu khu trục kiểu mới Type 23560E Shkval của Quân đội Nga (trước đây báo chí dịch là lớp Leader) đã được công bố.

Trước đó, trong chương trình đài truyền hình "Sao đỏ" của Quân đội Nga, mô hình này từng lộ diện khuôn mặt, đài chỉ huy của thuyền trưởng cao lớn mạnh mẽ của nó gây ngạc nhiên.

Hiện nay, tàu chiến lớp này đang do Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov (KSRC) tiến hành phát triển.

Trang mạng “Jane's Defense Weekly” Anh đã nhận được thông tin này khi thăm Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov, tên của tàu này là công trình 23560E, cũng được gọi là lớp Shkval/Squall.

Phó chủ nhiệm Valeri Polyakov của Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov cho biết, mô hình tỷ lệ của tàu này sẽ lần đầu tiên tiến hành trưng bày ở Triển lãm phòng thủ biển quốc tế St. Petersburg từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7.

Nga tiết lộ chi tiết mô hình tàu khu trục mới Type 23560E Shkval ảnh 2

Lần đầu tiên Nga công khai khoang thoát thân tàu ngầm, có kế hoạch lớn

(GDVN) - Tàu khu trục kiểu mới lớp Leader sẽ chế tạo 12 chiếc, trang bị tên lửa S-500 mới, "lỗ đen đại dương" sắp tiếp tục biên chế, tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương

Valeri Polyakov cho biết, mục tiêu của tàu khu trục Type 23560E là thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển duyên hải và biển xa, tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển của đối phương, cung cấp sức chiến đấu cho hải quân, duy trì năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa trong vùng biển, đồng thời thực hiện các loại nhiệm vụ trong thời bình.

“Công trình 23560E” có lượng giãn nước tối đa là 15.000 - 18.000 tấn, dài 200 m, rộng 23 m, mớn nước 6,6 m, tốc độ cao nhất 32 hải lý/giờ, tốc độ tuần tra 20 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 90 ngày, thủy thủ đoàn 250 - 300 người.

Thiết kế của tàu này sử dụng động cơ tua-bin khí (tờ "Jane's Defense Weekly" bình luận cho rằng, hiện nay Nga hoàn toàn thiếu nguồn tua-bin khí của tàu chiến, trước đó trong nước cũng có tin cho là tàu này sẽ sử dụng động cơ hạt nhân), trên tàu có kế hoạch lắp hệ thống quản lý chiến đấu, tích hợp hệ thống kiểm soát trên không chiến thuật, chiến dịch.

Tàu khu trục này có thể mang theo 60 - 70 quả tên lửa hành trình chống hạm/đối đất, 128 quả tên lửa hạm đối không, 16 - 24 quả tên lửa săn ngầm, pháo chính là pháo đa năng 130 mm.

Tàu khu trục lớp Shkval tích hợp các loại hệ thống điện tử, bao gồm radar mảng pha đa năng, hệ thống con tác chiến điện tử, hệ thống thông tin, hệ thống trinh sát dưới nước; chở 2 máy bay trực thăng thông dụng. Valeri Polyakov cho biết, những trang bị này có thể tiến hành thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

Việt Dũng (nguồn mạng Quan sát)