Nga trả Iran 167 triệu USD vì bể hợp đồng bán tên lửa

29/09/2011 06:38
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Bộ trưởng quốc phòng Iran - Ahmad Vahidi nói rằng Iran yêu cầu Moscow bồi thường 800 triệu USD.
Tên lửa S300
Tên lửa S300
Thông tấn Iran (IRNA) ngày 29/9 cho biết Nga đã chuyển trả cho chính quyền Iran 167 triệu USD liên quan đến việc đổ bể hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho quân đội của Tehran.

IRNA trích dẫn lời của Bộ trưởng quốc phòng Iran - Ahmad Vahidi nói rằng Iran yêu cầu Moscow bồi thường 800 triệu USD vì hợp đồng với Nga không được tuân thủ.

Đầu tháng 9 này, chính quyền Iran cũng đã đệ đơn kiến nghị lên Toà án phân xử quốc tế sau khi Moscow từ chối cung cấp tên lửa S-300 như đã ký kết với nhà cung cấp của Nga.

Căn nguyên của vấn đề là do trước đó vào tháng 6/2010, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 1929 để áp đặt lệnh trừng phạt, không cho phép các nhà cung cấp nước ngoài bán vũ khí cho Iran, đặc biệt là các hệ thống tên lửa, xe tăng, trực thăng tấn công, tàu và máy bay phản lực chiến đấu.

Vì Nghị quyết 1229, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trước đó cũng đã ký ban hành lệnh cấm chuyển giao các tên lửa S-300, xe chiến đấu, máy bay và tàu chiến cho Iran vào ngày 22/9/2010.
Lê Dũng (theo Ria Novosti)