Nga tuyên bố không ký hiệp ước về buôn bán vũ khí những năm tới

17/05/2014 15:42
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Báo Kommersant của Nga ngày 17/5/2014 đưa tin cho biết, Kommersant Nga không ký hiệp ước về buôn bán vũ khí những năm tới.

Lý do được Moscow đưa ra là vì văn kiện này “chưa hoàn hảo” và “kém súc tích”.

Theo Kommersant, nguồn cấp cao trong Chính phủ Liên bang đã tiết lộ thông tin này.

Hiệp ước quốc tế ề buôn bán vũ khí là văn kiện nhằm thiết lập nề nếp, quy cách trong buôn bán vũ khí trên thế giới mà khối lượng hàng năm thường vượt quá hàng chục tỷ USD là văn kiện do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hồi đầu tháng 4/2013. 

Khi đó, phái đoàn đại biểu Nga tuyên bố sẽ xác định thái độ tiếp theo của nước mình với bản hiệp ước sau khi nghiên cứu kỹ văn kiện này tại Moscow. 

Hàng loạt nhà nhập khẩu lớn như Ấn Độ, Saudi Arabia và nhà xuất khẩu lớn Nga, Trung Quốc không ký vào Hiệp ước, còn Hoa Kỳ tuy đã ký nhưng chưa phê chuẩn.

Lê Dũng Cường