Nga tuyên bố thử nghiệm Bulava trên tàu ngầm hạt nhân lớp Borey 2

01/07/2011 02:34
(GDVN) - Hải quân Nga sẽ tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky vào cuối năm nay.

(GDVN) - Hải quân Nga dự định sẽ tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky vào cuối năm nay - Đô đốc Hải quân Vladimir Vysotsky cho biết hôm 30/6.

>>Chùm ảnh: Vào “kho” vũ khí nguyên tử của quân đội Nga
>>Khám phá bên trong xe chở tên lửa liên lục địa Topol của Nga

Alexander Nevsky là tàu ngầm hạt nhân lớp Borey 2 của Nga đang được hoàn thành giai đoạn cuối tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền bắc Nga.

a
 

"Năm nay, chúng tôi sẽ tiến hành đợt phóng thử nghiệm tên lửa Bulava lần đầu tiên trên tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky - ông Vysotsky cho biết tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế lần thứ 5 (IMDS-2011) tại St Petersburg.

Tên lửa Bulava (SS-NX-30) SLBM có thể mang tới 10 đầu đạn MIRV và có tầm xa hơn 8.000 km (5.000 dặm). Tên lửa đạn đạo ba tầng này được thiết kế để triển khai trên tàu ngầm hạt nhân lớp Borey.

Nga đã bắn thử nghiệm Bulava 15 lần, tuy nhiên, mới chỉ có 8 lần thành công.

Ngày 28 tháng Sáu, tại Bạch hải, một quả tên lửa Bulava đã được bắn thử thành công từ tàu ngầm lớp Borey 1, Yuri Dolgoruky. Quân đội Nga đang có kế hoạch bắn thử nghiệm thêm tên lửa loại này trước khi đưa chúng vào phục vụ chính thức trong Hải quân vào cuối năm.

{iarelatednews articleid='6057,6015,6005,5950,5826,5882,5874,5879,5795,5742,5494,5465,5361,5319,5315,5128,5110'}

Nguyễn Hường
(Theo Rian)