Nga xuất khẩu mạnh vũ khí sang Ấn Độ trong năm 2012

24/01/2012 15:52
Theo Đất Việt
Theo Trung tâm Phân tích mua bán vũ khí thế giới (TSAMTO), vào năm 2012, Nga sẽ là nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị lớn nhất cho Ấn Độ.
Các hợp đồng này trị giá khoảng 7,7 tỷ USD, chiếm 60% kế hoạch xuất khẩu của Nga và 80% kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ.
Tàu ngầm hạt nhân Nerpa (project 971) được Ấn Độ thuê lại.
Tàu ngầm hạt nhân Nerpa (project 971) được Ấn Độ thuê lại.
Hợp tác kỹ thuật quân sự Nga - Ấn năm 2012 sẽ tập trung vào một số hợp đồng lớn đáng chú ý, như việc chuyển giao tàu sân bay INS Vikramaditya cho Ấn Độ vào tháng 12/2012, tàu này đang được hiện đại hóa với mức giá cuối cùng đạt 2,34 tỷ USD. Dự án lớn thứ hai sẽ là hợp đồng 2 tàu hộ vệ project 11356 với tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD. Dự án lớn thứ 3 là hợp đồng cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân project 971 được bàn giao vào tháng 1/2012. Theo báo cáo mới nhất, giá trị của hợp đồng này là 920 triệu USD. Ngoài ra, căn cứ vào tiến độ thời gian trước kia, trong năm 2012 Nga có kế hoạch bàn giao cho Ấn Độ khoảng 40 trực thăng Mi-17V5, 21 máy bay chiến đấu Su-30MKI, 12 máy bay chiến đấu Su-30MKI (theo hợp đồng năm 2007), 9 tiêm kích trên hạm MiG -29K. Đồng thời, năm 2012 còn sẽ tiếp tục tiến hành dự án nâng cấp hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-29, máy bay tuần tra chống ngầm Tu-142, trực thăng Mi-17, tu sửa tàu ngầm, bàn giao trực thăng Ka-31, động cơ máy bay AL-55, dự án thiết bị huấn luyện trực thăng Mi-17,tên lửa đối hạm Club-S và một số dự án khác... Theo thống kê của Trung tâm phân tích mua bán quân sự thế giới (TSAMTO), năm 2012 Ấn Độ vẫn là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, khoảng 9,4 tỷ USD. Năm 2002 – 2011 tổng quy mô xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ đạt 25,65 tỷ USD, năm 2012 – 2016 sẽ đạt 51,4 tỷ USD.
Theo Đất Việt