Ngắm các vũ khí hạt nhân kinh điển của Liên Xô

24/04/2012 10:17
Theo Đất Việt
Bảo tàng vũ khí hạt nhân của Trung tâm hạt nhân Liên bang Nga trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học vật lý thực nghiệm toàn Nga, được thành lập vào năm 1992.Tại đây triển lãm các mẫu sản phẩm huyền thoại trong lịch sử của ngành công nghiệp hạt nhân của Liên Xô trước kia và LB Nga ngày nay.Ngoài ra, ở đây còn trưng bày các mô hình các tổ hợp và các hệ thống độc đáo được xây dựng trên phần diện tích của Viện, nhiều mô hình trong số đó không có phiên bản tương tự trên thế giới.
Khu vực triển lãm chính.
Khu vực triển lãm chính.
Giữa ảnh là quả đạn pháo hạt nhân đầu tiên của Liên Xô. Đầu đạn do phòng thiết kế số 11 phát triển trong các năm 1953-1956 dưới sự chủ trì của Viện sĩ hàn lâm M.A. Lavrentiev. Các thử nghiệm được thực hiện ngày 18/3/1956 tại bãi thử nghiệm Semipalatinsk.
Giữa ảnh là quả đạn pháo hạt nhân đầu tiên của Liên Xô. Đầu đạn do phòng thiết kế số 11 phát triển trong các năm 1953-1956 dưới sự chủ trì của Viện sĩ hàn lâm M.A. Lavrentiev. Các thử nghiệm được thực hiện ngày 18/3/1956 tại bãi thử nghiệm Semipalatinsk.
Trên đây treo là quả bom hạt nhân chiến thuật đầu tiên được sản xuất. Thử nghiệm năm 1953 tại bãi thử nghiệm Semipalatinsk. Quả bom được thả xuống từ máy bay ném bom Il-28 ở độ cao 11 km, vụ nổ đã xảy ra ở độ cao 600 m, sức mạnh đạt được là 28 Kiloton. Trang bị từ 1954 đến 1965.
Trên đây treo là quả bom hạt nhân chiến thuật đầu tiên được sản xuất. Thử nghiệm năm 1953 tại bãi thử nghiệm Semipalatinsk. Quả bom được thả xuống từ máy bay ném bom Il-28 ở độ cao 11 km, vụ nổ đã xảy ra ở độ cao 600 m, sức mạnh đạt được là 28 Kiloton. Trang bị từ 1954 đến 1965.
Quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô RDS-1. Tuy nhiên nó không được đưa vào trang bị cho quân đội.
Quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô RDS-1. Tuy nhiên nó không được đưa vào trang bị cho quân đội.
Quả bom hydro RDS-6S. Thử nghiệm được tổ chức ngày 12/8/1953 tại bãi thử nghiệm Semipalatinsk. Công suất lên đến 400 Kiloton.
Quả bom hydro RDS-6S. Thử nghiệm được tổ chức ngày 12/8/1953 tại bãi thử nghiệm Semipalatinsk. Công suất lên đến 400 Kiloton.
Đầu đạn hạt nhân đầu tiên dành cho tên lửa chiến thuật. Công suất lên đến 10 Kiloton. Tầm bay đến 32 km. Trang bị từ 1960 đến 1967.
Đầu đạn hạt nhân đầu tiên dành cho tên lửa chiến thuật. Công suất lên đến 10 Kiloton. Tầm bay đến 32 km. Trang bị từ 1960 đến 1967.
Blok đầu đạn nhiệt hạch của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng tự phân tách thành nhiều đầu đạn. Công suất 2 megaton. Tầm hoạt động - 12 ngàn dặm. Được đưa vào trang bị từ năm 1970 đến 1979.
Blok đầu đạn nhiệt hạch của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng tự phân tách thành nhiều đầu đạn. Công suất 2 megaton. Tầm hoạt động - 12 ngàn dặm. Được đưa vào trang bị từ năm 1970 đến 1979.
A602EN - Quả bom khinh khí mạnh nhất thế giới từng được thử nghiệm, công suất thiết kế hơn 100 Megaton. Tại cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 30/10/1961 tại bãi thử nghiệm Novaya Zemlya mới chỉ thử nghiệm một nửa công suất thiết kế.
A602EN - Quả bom khinh khí mạnh nhất thế giới từng được thử nghiệm, công suất thiết kế hơn 100 Megaton. Tại cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 30/10/1961 tại bãi thử nghiệm Novaya Zemlya mới chỉ thử nghiệm một nửa công suất thiết kế.
Bàn điều khiển nổ của đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Liên Xô.
Bàn điều khiển nổ của đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Liên Xô.
Theo Đất Việt