Ngắm "hàng khủng" của Không quân Hải quân hạm đội Thái Bình Dương, Nga

07/05/2012 06:00
Xuân Trường (theo Livejournal)
(GDVN) - Căn cứ Không quân của Lực lượng Không quân Hải quân - Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đóng ở sân bay Knevichi, ngoại ô thành phố Artema. Đây là lực lượng đang sở hữu những máy bay thuộc "hàng khủng" so với các đơn vị không quân, hải quân Nga cũng như trên thế giới. Tại Knevichi đang sử dụng các máy bay máy bay vận tải hạng nặng An-26, máy bay chống ngầm cỡ lớn Tu-142 (biến thể chống ngầm của máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear) được mạnh danh là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các tàu ngầm của NATO. Bên cạnh đó là các máy bay và trực thăng chống ngầm IL-38, Ka-27PL. Ngoài các máy bay quân sự, căn cứ không quân Knevichi còn có các máy bay dân sự như máy bay chở khách IL -18 và Tu- 134A.
Máy bay chống ngầm Tu-142 được mạnh danh là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các tàu ngầm của NATO. Phi hành đoàn 10 người, có khả năng mang 8 tên lửa chống tàu, ngư lôi và bom chìm và khả năng hoạt động tới 12.000 km. Tu-142 có thể nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàu nổi hoặc tàu ngầm ở bất kỳ độ sâu nào
Máy bay chống ngầm Tu-142 được mạnh danh là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các tàu ngầm của NATO. Phi hành đoàn 10 người, có khả năng mang 8 tên lửa chống tàu, ngư lôi và bom chìm và khả năng hoạt động tới 12.000 km. Tu-142 có thể nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàu nổi hoặc tàu ngầm ở bất kỳ độ sâu nào
Máy bay tuần tra, chống ngầm IL-38
Máy bay tuần tra, chống ngầm IL-38
Máy bay tuần tra, chống ngầm IL-38
Máy bay tuần tra, chống ngầm IL-38
Máy bay chở khách Tu-134A
Máy bay chở khách Tu-134A
Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26
Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26
Trực thăng chống ngầm Ka-27PL
Trực thăng chống ngầm Ka-27PL
Xe bọc thép khủng được trưng bày tại triển lãm
Xe bọc thép khủng được trưng bày tại triển lãm
Máy bay chống ngầm Tu-142 được mạnh danh là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các tàu ngầm của NATO. Phi hành đoàn 10 người, có khả năng mang 8 tên lửa chống tàu, ngư lôi và bom chìm và khả năng hoạt động tới 12.000 km. Tu-142 có thể nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàu nổi hoặc tàu ngầm ở bất kỳ độ sâu nào
Máy bay chống ngầm Tu-142 được mạnh danh là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các tàu ngầm của NATO. Phi hành đoàn 10 người, có khả năng mang 8 tên lửa chống tàu, ngư lôi và bom chìm và khả năng hoạt động tới 12.000 km. Tu-142 có thể nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàu nổi hoặc tàu ngầm ở bất kỳ độ sâu nào
Máy bay tuần tra, chống ngầm IL-38
Máy bay tuần tra, chống ngầm IL-38
Trực thăng chống ngầm Ka-27PL
Trực thăng chống ngầm Ka-27PL
Trực thăng chống ngầm Ka-27PL
Trực thăng chống ngầm Ka-27PL
Tu-142
Tu-142
Vũ khí chống ngầm của IL-38 và Tu-142
Vũ khí chống ngầm của IL-38 và Tu-142
Cận cảnh phía trước của siêu máy bay chống ngầm Tu-142
Cận cảnh phía trước của siêu máy bay chống ngầm Tu-142
Góc nhìn khác của chiếc Tu-134A
Góc nhìn khác của chiếc Tu-134A
Khoang lái của Tu-134A
Khoang lái của Tu-134A
Vận tải cơ An-26
Vận tải cơ An-26
Ka-27PL
Ka-27PL
Dàn phi cơ "khủng" của Hạm đội Thái Bình Dương
Dàn phi cơ "khủng" của Hạm đội Thái Bình Dương
Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26
Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26
Máy bay chống ngầm IL-38
Máy bay chống ngầm IL-38
Ka-27Pl
Ka-27Pl
Tu-142
Tu-142
Sân bay Knevichi có sự phục vụ của cả các máy bay dân sự và quân sự
Sân bay Knevichi có sự phục vụ của cả các máy bay dân sự và quân sự
Góc toàn cảnh về chiếc Tu-142
Góc toàn cảnh về chiếc Tu-142
Đoàn học sinh được giáo viên đưa vào thăm sân bay
Đoàn học sinh được giáo viên đưa vào thăm sân bay
Đây là những phi cơ chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương
Đây là những phi cơ chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương
Đây là những phi cơ chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương.
Đây là những phi cơ chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương.
Xuân Trường (theo Livejournal)