Nhà máy chế tạo bích kích pháo MSTA-S 155mm của Nga

07/04/2013 07:35
Quân Cơ
(GDVN) - Một số hình ảnh tư liệu chụp bên trong nhà máy sản xuất bích kích pháo tự hành hạng nặng MSTA-S 155mm của quân đội Nga.
Bích kích pháo tự hành cỡ nòng 152 mm MSTA-S được nghiên cứu và chế tạo nhằm trang bị cho lực lượng thiết giáp tấn công của quân đội Nga.
Bích kích pháo tự hành cỡ nòng 152 mm MSTA-S được nghiên cứu và chế tạo nhằm trang bị cho lực lượng thiết giáp tấn công của quân đội Nga.
Pháo tự hành MSTA-S có thể tiêu diệt, vô hiệu hoá nhiều mục tiêu là vũ khí, trang bị quân sự của đối phương.
Pháo tự hành MSTA-S có thể tiêu diệt, vô hiệu hoá nhiều mục tiêu là vũ khí, trang bị quân sự của đối phương.
Bích kích pháo (pháo bắn đạn trái phá) MSTA-S được thiết dựa trên những đặc điểm của hai loại xe tăng chiến trường chủ lực T-72 và T-80 với hệ thống bánh xích được truyền lực bởi 12 bánh kéo bên trong.
Bích kích pháo (pháo bắn đạn trái phá) MSTA-S được thiết dựa trên những đặc điểm của hai loại xe tăng chiến trường chủ lực T-72 và T-80 với hệ thống bánh xích được truyền lực bởi 12 bánh kéo bên trong.
Mỗi xe pháo tự hành MSTA-S cũng được trang bị một súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 mm. Đáng chú ý, khẩu súng máy này có thể vừa được điều khiển bằng tay vừa có thể được vận hành theo cơ chế điều khiển từ xa trong điều kiện tác chiến nhằm giảm thương vong tối đa cho pháo thủ vận hành.
Mỗi xe pháo tự hành MSTA-S cũng được trang bị một súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 mm. Đáng chú ý, khẩu súng máy này có thể vừa được điều khiển bằng tay vừa có thể được vận hành theo cơ chế điều khiển từ xa trong điều kiện tác chiến nhằm giảm thương vong tối đa cho pháo thủ vận hành.
Bích kích pháo tự hành hạng nặng MSTA-S 155mm của quân đội Nga.
Bích kích pháo tự hành hạng nặng MSTA-S 155mm của quân đội Nga.
Bích kích pháo tự hành hạng nặng MSTA-S 155mm của quân đội Nga.
Bích kích pháo tự hành hạng nặng MSTA-S 155mm của quân đội Nga.
Quân Cơ