Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trung Quốc bí mật đóng thêm tàu sân bay

16/08/2011 10:50
(GDVN) – Đầu năm 2011, nhà máy đóng tàu Giang Nam đã tuyển dụng hơn 10.000 nhân viên với điều kiện không được sử dụng điện thoại di động và liên hệ với bạn bè, người thân.

(GDVN) – Đầu năm 2011, nhà máy đóng tàu Giang Nam đã tuyển dụng hơn 10.000 nhân viên với điều kiện không được sử dụng điện thoại di động và liên hệ với bạn bè, người thân.

Cách đây không lâu báo chí Nga cũng đã đưa thông tin về việc Trung Quốc bí mật tuyển mộ 10.000 công nhân để đóng tàu sân bay.


Mạng udn.com, Đài Loan đưa tin, Trung Quốc đã gây ra “cơn bão” tàu sân bay, người dân lân cận nhà máy đóng tàu Giang Nam-đảo Trường Hưng, Thượng Hải tiết lộ, Trung Quốc đã có kế hoạch chế tạo một chiếc tàu sân bay khác ở nhà máy đóng tàu Giang Nam.

Nhà máy đóng tàu Nam Giang đang bí mật đóng tàu sân bay
Nhà máy đóng tàu Nam Giang đang bí mật đóng tàu sân bay

Nghe nói, đầu năm 2011, nhà máy đóng tàu này cũng đã tuyển dụng hơn 10.000 nhân viên, những người ký hợp đồng không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào. (Xem thêm:Thử tàu sân bay, Trung Quốc ra lệnh cấm tàu thuyền, kiểm soát vô tuyến)

Mạng Đông Phương đưa tin, ở khu vực lân cận xưởng đóng tàu số 3 của nhà máy đóng tàu Giang Nam thực sự có một tòa nhà rất lớn, bề ngoài có sự phối hợp vận tải bến cảng, có hoạt động xuất hàng hóa, nhưng thực chất là để chế tạo tàu sân bay. (Xem thêm:Khả năng chống tàu ngầm, điểm yếu chí tử của tàu sân bay Trung Quốc)

Bài viết chỉ ra, “những người ở trong làng khu vực lân cận đều biết thông tin này, hơn nữa ai cũng đã biết sự việc này”. Người dân tiết lộ, đầu năm 2011 nhà máy đóng tàu tiến hành tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng là không được sử dụng điện thoại di động, cũng không liên lạc với người thân, bạn bè.

Tin cho biết, trong nhà máy đóng tàu còn có hàng chục khu nhà ở cao cấp, những khu nhà này dự kiến bắt đầu từ tháng 9 sẽ để cho nhân viên kỹ thuật Ukraine đến ở, các công trình xung quanh tòa nhà rất tiện nghi, thậm chí còn có sân bóng đá, dành cho các nhân viên kỹ thuật tập thể thao trong thời gian rảnh rỗi. (Xem thêm:Trung Quốc đối mặt với chạy đua vũ trang với các nước trong khu vực)

Những năm gần đây, Ukraine ra sức giúp Trung Quốc phát triển tàu sân bay, động cơ của tàu sân bay Thi Lang hiện nay cũng là “kiệt tác” của Hiệp hội sản xuất khoa học Nikolayev, Ukraine.

Ngoài ra, khi phóng viên Sankei Shimbun Nhật Bản đến hiện trường chụp ảnh, đã bị lực lượng bảo an của nhà máy đóng tàu kiểm soát hoạt động, phóng viên đã bị giam hơn 2 giờ, cuối cùng phóng viên đã phải ký giấy cam kết “không tiếp tục chụp ảnh nhà máy đóng tàu” thì mới được thả tự do. Điều này phản ánh sự canh phòng của nhà máy đóng tàu rất nghiêm ngặt.(Xem thêm:Hải quân Mỹ nâng cấp pháo hạm theo hướng nào?)

Theo phân tích của Trung tâm Phân tích Buôn bán vũ khí thế giới Nga, tàu sân bay Thi Lang đã hoàn thành chạy thử ngày 14/8, dự kiến tàu sân bay nội địa động cơ thông thường đầu tiên của Trung Quốc sẽ hạ thủy vào năm 2014, tàu sân bay động cơ hạt nhân đầu tiên sẽ hạ thủy năm 2020.

Trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ xây dựng 4 hạm đội tàu sân bay, lần lượt triển khai ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.(Xem thêm:Thêm những hình ảnh tàu sân bay Trung Quốc vừa quay về cảng Đại Liên)

{iarelatednews articleid='10738,10687,10578,10577,10547,10519,10503,10459,10432,10417,10397,10343,10262,10188,10169,10085,10016'}

Đông Bình (Theo Liên hợp Buổi sáng)

Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trung Quốc bí mật đóng thêm tàu sân bay ảnh 2