Nhật Bản cân nhắc cấp tàu tuần tra cho Hải quân Philippines

03/04/2012 12:58
Theo Vietnamplus
Chính phủ Nhật Bản ngày 2/4 bắt đầu thảo luận về việc sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) để cung cấp các tàu tuần tra biển và hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu và đất liền cho Philippines
Chính phủ Nhật Bản ngày 2/4 bắt đầu thảo luận về việc sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) để cung cấp các tàu tuần tra biển và hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu và đất liền cho Philippines nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến đường biển quan trọng mà tàu thuyền của Nhật Bản thường qua lại.
Ngoài đối phó với nạn hải tặc, mục đích của việc cung cấp tàu tuần tra này là hỗ trợ tăng cường năng lực cảnh giới trên biển của Philippines, nước đang có quan hệ căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Tàu của Hải quân Philippines. (Nguồn: Internet)
Tàu của Hải quân Philippines. (Nguồn: Internet)
Để xác định năng lực tuần tra biển của Philippines, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ cử đoàn điều tra tới Philippines vào tháng Năm để tìm hiểu xem nước này cần số lượng và chủng loại tàu tuần tra nào.
Nhật Bản sẽ cung cấp tàu tuần tra bằng các khoản vay ODA và cung cấp hệ thống thông tin liên lạc bằng viện trợ không hoàn lại.
Tàu tuần tra được trang bị kính chống đạn được xem là vũ khí nhưng Nhật Bản đã coi đây là trường hợp ngoại lệ nằm ngoài ba nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí khi cung cấp tàu tuần tra cho Indonesia năm 2006.
Sau khi Nhật Bản nới lỏng ba nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí vào tháng 12/2011, tiêu chuẩn mới cho phép xuất khẩu trang thiết bị phòng vệ với mục đích xây dựng hòa bình và mang tính nhân đạo. Việc cung cấp tàu tuần tra cho Philippines sẽ là trường hợp đầu tiên thực hiện theo tiêu chuẩn mới.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Tokyo, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết là một nước nằm trên biển, việc đảm bảo an ninh cho các tuyến hàng hải và các biện pháp chống hải tặc có vai trò cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản.
Theo quan chức trên, trong phát biểu ngày 28/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm cải thiện các khả năng đảm bảo an ninh biển của các nước đang phát triển nằm ven biển,

 trong đó có khả năng Nhật Bản cung cấp các tàu tuần tra biển nhằm đối phó với các vấn đề chung như nạn cướp biển.
Bằng việc giải quyết các vấn đề phát triển và một số nguyên nhân cơ bản gây ra tranh chấp và khủng bố, chiến lược sử dụng ODA hỗ trợ cải thiện môi trường an ninh toàn cầu không chỉ đóng góp cho cộng đồng quốc tế mà còn góp phần đảm bảo an ninh và sự phồn vinh của Nhật Bản.
Nguồn tin trên cho biết các dự án cụ thể dựa trên yêu cầu của các nước đang phát triển sẽ được xem xét thông qua sự hợp tác của các bộ ngành liên quan của Nhật Bản.
Theo Vietnamplus