Nhật Bản có thể điều tàu ngầm đến Biển Đông ngăn chặn bành trướng

19/09/2015 08:23
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Trong tương lai, Mỹ-Nhật có thể liên hợp đối phó Trung Quốc, trong tương lai, Mỹ sẽ giao tuyến 1 của Biển Đông cho Nhật Bản và Australia phụ trách.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 19 tháng 9 có bài viết tuyên truyền nói xấu Nhật Bản cho rằng, nhiều dư luận (chủ yếu là Trung Quốc) "bày tỏ cảnh giác với việc Nhật Bản quay trở lại con đường chiến tranh", lo ngại nước mình sẽ bị ảnh hưởng, bày tỏ "lo ngại mạnh mẽ đối với xu hướng hữu khuynh của Thủ tướng Shinzo Abe".

Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp ngày 8 tháng 9 năm 2015 về đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Trung Quốc xâm chiếm và tiến hành quân sự hóa (ảnh nguồn mạng sina Trung Quốc)
Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp ngày 8 tháng 9 năm 2015 về đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Trung Quốc xâm chiếm và tiến hành quân sự hóa (ảnh nguồn mạng sina Trung Quốc)

Dẫn bài xã luận của tờ "Kinh tế Seoul" ngày 18 tháng 9, bài viết cho rằng, "đi theo hướng chủ nghĩa quân phiệt" của Nhật Bản thực sự tạo ra mối đe dọa đối với Hàn Quốc, Hàn Quốc không chỉ cần "thông qua đạo đức và lịch sử" để phê phán,

mà còn cần thông qua đối thoại ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để "ngăn chặn Nhật Bản mở rộng quyền tự vệ tập thể và hành động quân sự quá mức".

Dẫn tờ "Nezavisimaya Gazeta" Nga ngày 18 tháng 9 đăng bài viết "Nhật Bản từ bỏ hòa bình" cho rằng, chuyên gia Kistanov thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Viện Khoa học Nga cho rằng, dự luật này cho thấy,

Nhật Bản chuẩn bị tham gia hành động tác chiến với Quân đội Mỹ ở khu vực nước ngoài cách xa Nhật Bản, "trong tương lai Mỹ-Nhật có thể liên hợp chống lại mối đe dọa Trung Quốc".

Một phần của đá Vành Khăn chụp từ vệ tinh ngày 10 tháng 6 năm 2015 (nguồn mạng sina)
Một phần của đá Vành Khăn chụp từ vệ tinh ngày 10 tháng 6 năm 2015 (nguồn mạng sina)

Về khả năng dự luật này tạo ra mối đe dọa cho Nga, chuyên gia Kistanov cho rằng, Nhật-Mỹ tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quân sự sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Nga trên lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Nhật Bản có 4 tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, điều này tạo ra mối đe dọa đối với lực lượng hạt nhân chiến lược Nga và tàu ngầm hạt nhân Nga triển khai ở biển Okhotsk.

Báo Trung Quốc đặt câu hỏi: Mỹ có thể lợi dụng luật bảo đảm an ninh mới để Nhật Bản làm gì cho họ?

Bài báo dẫn nhà nghiên cứu Ngô Hoài Trung, chủ nhiệm phòng chính trị, Viện nghiên cứu Nhật Bản, Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, hiện nay, Mỹ còn chưa cần Nhật Bản cùng tiến hành "hành động tác chiến điển hình" với họ,

nhưng Nhật Bản có thể sử dụng thế mạnh của mình, giúp Mỹ quét mìn ở Trung Đông, eo biển Hormuz, tiến hành hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo và "cung cáp điểm tựa địa lý ưu việt cho Mỹ ở Viễn Đông".

Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Chuyên gia vấn đề quân sự Lý Kiệt của Trung Quốc cho rằng, trong vấn đề luật bảo đảm an ninh mới, Nhật-Mỹ "lợi dụng lẫn nhau", Mỹ muốn mượn tay của Nhật Bản để thực hiện tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương và mục đích phong tỏa Trung Quốc,

trong khi đó, Nhật Bản cũng hy vọng phong tỏa hoàn toàn đoạn phía bắc của chuỗi đảo thứ nhất, từ đó kiểm soát hoạt động đi lại trên biển của Trung Quốc, khi cần ngăn chặn sẽ ngăn chặn được, đặc biệt là tuyến đường ở eo biển Miyako.

Theo Lý Kiệt, đến nay, Nhật Bản đã điều máy bay tuần tra săn ngầm P-3C và tàu khu trục tên lửa đến Biển Đông, trong tương lai, tàu ngầm lớp Soryu cũng sẽ được điều đến Biển Đông. "Trong tương lai, Mỹ có thể giao tuyến thứ nhất của toàn bộ khu vực Biển Đông cho Nhật Bản và Australia phụ trách".

Chuyên gia Lý Kiệt cho rằng, Nhật Bản một khi có thể dễ dàng sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài, họ sẽ tạo ra "nguy hiểm rất lớn" đối với an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (thực ra chủ yếu đối với dã tâm bành trướng của Trung Quốc - PV).

Hình ảnh đá Vành Khăn ngày 8 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina)
Hình ảnh đá Vành Khăn ngày 8 tháng 9 năm 2015 (nguồn mạng sina)

Đồng thời, theo tuyên truyền của Lý Kiệt, "cần phải tiếp tục vạch trần tham vọng của ông Shinzo Abe (Thủ tướng Nhật Bản), để nhiều người dân Nhật Bản hơn hiểu rõ, bất kể Nhật Bản tự hành động hay liên thủ với Mỹ, người bị thiệt hại nhất đều sẽ là thanh niên Nhật Bản".

Nhưng, Lý Kiệt chỉ biết nói về ảnh hưởng đối với dã tâm và hành động "bành trướng" của Trung Quốc, mà quên đi rằng, việc Trung Quốc đang đẩy mạnh tiến hành bành trướng quân sự ở các vùng biển xung quanh cũng đang đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Nhật Bản và các nước ven Biển Đông - PV.

Cuối cùng, Lý Kiệt bày tỏ đặc biệt quan ngại nói: "Đồng thời, bản thân Trung Quốc cũng cần tăng cường ứng phó về quân sự (tiếp tục bành trướng), nâng cao năng lực bảo vệ của hải quân, tăng cường xây dựng tuyến đường trên đất liền hướng tây để không bị kiềm chế quá nhiều".

Hình ảnh vệ tinh mới nhất phát hiện Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp đường băng trên đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (nguồn mạng "Đa chiều" của người Hoa hải ngoại)
Hình ảnh vệ tinh mới nhất phát hiện Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp đường băng trên đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (nguồn mạng "Đa chiều" của người Hoa hải ngoại)
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu)