Nhật Bản đưa ra chương trình vũ trụ tham vọng ứng phó Trung Quốc

06/11/2014 09:50
Đông Bình
(GDVN) - Dự thảo đề xuất tận dụng đầy đủ lĩnh vực vũ trụ cho bảo đảm an ninh, giám sát các cơ sở quân sự, tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ, tăng cường phóng vệ tinh...
Nhật Bản phóng vệ tinh do thám Radar-4 (ảnh tư liệu)
Nhật Bản phóng vệ tinh do thám Radar-4 (ảnh tư liệu)

Mạng "Nihon Keizai Shimbun" Nhật Bản ngày 3 tháng 11 đưa tin, để ứng phó với quốc gia đang tích cực xâm nhập lĩnh vực vũ trụ - Trung Quốc và quốc gia thúc đẩy phát triển tên lửa - CHDCND Triều Tiên, một bản dự thảo của Nhật Bản chỉ ra "thời đại mới hợp tác lĩnh vực vũ trụ giữa Nhật-Mỹ" đang đến.

Theo bài báo, ngày 31 tháng 10, Chính phủ Nhật Bản đã đệ trình lên Đảng Tự do Dân chủ (LDP) bản dự thảo "Chương trình vũ trụ cơ bản" quy định phương châm chính sách phát triển vũ trụ trong 10 năm tới.

Dự thảo xác định tận dụng đầy đủ lĩnh vực vũ trụ cho bảo đảm an ninh là vấn đề trọng điểm, đồng thời đề xuất tăng thêm vệ tinh thu thập tin tức dùng cho giám sát theo dõi động thái của các cơ sở, phương tiện và thiết bị quân sự, cùng với việc tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ trên phương diện vũ trụ. Hơn nữa đã đưa vào phương châm tăng từ 4 vệ tinh theo kế hoạch hiện nay lên 7 vệ tinh "đo đạc" chính xác cao đối với các thông tin vị trí trên mặt đất.

Dự thảo chỉ rõ "cần thiết phải tích cực tận dụng vũ trụ cho lĩnh vực bảo đảm an ninh", đồng thời cho biết phải không ngừng tăng cường ứng phó với các mối đe dọa như rác (mảnh vỡ) vũ trụ đang tăng lên không ngừng và các cuộc tấn công chống vệ tinh.

Vệ tinh quan trắc ALOS Nhật Bản
Vệ tinh quan trắc ALOS Nhật Bản

Để ứng phó với Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên - những nước lần lượt tích cực xâm nhập lĩnh vực vũ trụ và thúc đẩy phát triển tên lửa, dự thảo cho rằng, "thời đại mới hợp tác lĩnh vực vũ trụ giữa Nhật-Mỹ" đang đến.

Ngoài ra, sẽ còn thúc đẩy sử dụng vũ trụ cho dân sự. Để giải quyết vấn đề môi trường, các vấn đề mang tính toàn cầu như thiên tai, năng lượng, dự thảo đã bổ sung thêm phương châm tận dụng đầy đủ vệ tinh quan trắc môi trường và vệ tinh thăm dò tài nguyên.

Bản dự thảo còn đề xuất nỗ lực tranh thủ tăng cường năng lực khoa học công nghệ và công nghiệp liên quan đến vũ trụ. Để thúc đẩy nghiệp vụ liên quan lĩnh vực vũ trụ của các doanh nghiệp, dự thảo còn đề xuất xây dựng "Luật hoạt động vũ trụ" nhằm giảm rủi ro như phóng thất bại.

Về vệ tinh thăm dò vũ trụ, trong 10 năm tới sẽ phóng 3 vệ tinh cỡ trung bình, 5 vệ tinh cỡ nhỏ. Về quy mô thị trường ngành thiết bị vũ trụ, dự thảo đã đưa ra mục tiêu "đạt 5.000 tỷ yên trong 10 năm tới".

Hình ảnh này được cho là Trung Quốc bắn tên lửa chống vệ tinh (ảnh tư liệu)
Hình ảnh này được cho là Trung Quốc bắn tên lửa chống vệ tinh (ảnh tư liệu)

Được biết, “Chương trình vũ trụ cơ bản” được xây dựng dựa vào “Luật vũ trụ cơ bản” đưa ra năm 2008. Năm 2009, Nhật Bản đã đưa ra “Chương trình vũ trụ cơ bản” đầu tiên, chương trình này xác định phát triển hàng không vũ trụ là chương trình cơ bản của chiến lược quốc gia, chuyển từ lấy nghiên cứu phát triển làm chủ đạo trước đây sang coi trọng hoạt động hàng không vũ trụ trong các lĩnh vực như chấn hưng công nghiệp, bảo đảm an ninh.

Đông Bình