Nhật Bản muốn mở rộng thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Nga

13/01/2014 16:38
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Chính phủ Nhật Bản muốn mở rộng nội dung Bản ghi nhớ hiện hành về hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngày 13/1/2014 báo “The Japan News” đưa tin cho biết:

Ở đây nói về việc thiết lập cơ sở thường xuyên để trao đổi chuyến thăm của các phái đoàn quốc phòng hai nước. Tokyo cũng quan tâm đến nội dung đẩy mạnh hoạt động tập trận chung cùng với Nga.

Cơ quan quốc phòng Nhật Bản dự định nghiên cứu những khả năng tương hỗ về máy bay quân sự dành để phát triển các tiếp xúc thân thiện giữa lực lượng không quân hai nước.

Tokyo cũng dự kiến đề nghị Matxcơva thiết lập sự trao đổi thường xuyên các thông tin gắn với việc thực hiện hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Nội dung tăng cường hợp tác quốc phòng đã được thảo luận hồi tháng 11 năm ngoái tại những cuộc tham vấn chung đầu tiên trong lịch sử của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước theo cơ chế "2+2". Bây giờ Tokyo muốn củng cố những thỏa thuận đạt được khi đó bằng văn kiện tương ứng.

Theo Tiếng nói nước Nga