Nhật Bản sẽ triển khai máy bay Osprey ở sân bay Saga bảo vệ Senkaku

28/07/2014 09:06
Đông Bình
(GDVN) - Nhật Bản có kế hoạch triển khải 17 máy bay vận tải Osprey ở sân bay Saga, để quân đoàn đổ bộ sử dụng bảo vệ các đảo hướng tây nam...
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 23 tháng 7 đăng bài viết nhan đề "Chính phủ Nhật Bản triển khai Osprey ở sân bay Saga có thể thu hiệu quả kép".

Bài viết cho biết, ngày 22 tháng 7, Chính phủ Nhật Bản đã trao một kế hoạch cho chính quyền khu vực Saga, dự định triển khai toàn bộ 17 máy bay vận tải Osprey (có kế hoạch mua trước năm tài khóa 2018) ở sân bay Saga.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này chắc chắn là đã cân nhắc đến sự đối đầu giữa hai nước Trung-Nhật ở đảo Senkaku, Nhật Bản tìm cách tăng cường khả năng ứng phó.

Hơn nữa, còn có kế hoạch đưa máy bay vận tải Osprey của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tạm thời vào phạm vi tính toán, bên cạnh tăng cường đồng minh Nhật-Mỹ là có thể kiềm chế Trung Quốc, đây được gọi là "nhất cử lưỡng tiện".

Một nguồn tin chính phủ cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã và đang nỗ lực giành lấy sự hiểu biết của địa phương, xóa bỏ sự "quá nhạy cảm Osprey" mang tính toàn quốc, nhưng dư luận vẫn rất lo ngại về mặt an ninh.

Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ryota Takeda sáng ngày 22 tháng 7 đã hội đàm với chủ tịch tỉnh Saga, Yasushi Furukawa. Ông Ryota Takeda cho biết: "Khi bàn bạc nghiêm túc về trạng thái cần thiết của bảo đảm an ninh Nhật Bản, chính phủ cho rằng, sử dụng sân bay Saga là sự lựa chọn tốt nhất".

Thứ trưởng Quốc phòng Ryota Takeda còn cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản coi trọng phòng thủ đảo nhỏ khu vực tây nam, có kế hoạch xây dựng quân đoàn cơ động đổ bộ ở thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki, trong khi đó, việc triển khai máy bay vận tải Osprey ở sân bay Saga sẽ có lợi cho phối hợp sử dụng với quân đoàn cơ động đổ bộ. Về vị trí địa lý, Saga cách Sasebo khá gần.

Chủ tịch tỉnh Saga Yasushi Furukawa cho biết: "Chính phủ tiến hành giải thích cụ thể cho người dân địa phương rất quan trọng, hôm nay muốn hỏi quan điểm của chính phủ".

Trước đó, theo tờ "Mainichi Shimbun" Nhật Bản, ngày 20 tháng 7 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, máy bay vận tải Osprey sẽ trở thành phương tiện vận tải của quân đoàn cơ động đổ bộ, thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki.

Vào ngày 17 tháng 7, ông Itsunori Onodera cũng đã gọi điện cho chủ tịch tỉnh Saga Yasushi Furukawa, yêu cầu "cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng sân bay Saga".

Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo

Hãng Kyodo ngày 24 tháng 7 đăng bài viết "Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập ban nghiên cứu thúc đẩy phương án triển khai Osprey ở sân bay Saga" cho rằng, để thúc đẩy phương án triển khai máy bay vận tải mới Osprey - mà Lực lượng Phòng vệ nhập khẩu - ở sân bay Saga, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 23 tháng 7 đã thiết lập ban nghiên cứu do Thứ trưởng Quốc phòng Ryota Takeda đứng đầu và đã tổ chức hội nghị lần đầu tiên.

Bài báo cho biết, ngoài đạt được đồng thuận về sự cần thiết của sớm thực hiện phương án, hội nghị còn quyết định để giảm gánh nặng của căn cứ Okinawa, cân nhắc để máy bay vận tải Osprey - mà lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai lâm thời ở sân bay Futenma (nằm ở thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa) - được sử dụng sân bay Saga.

Về việc tạm thời xác định máy bay Osprey sử dụng sân bay Saga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23 tháng 7 nhấn mạnh: "Để giảm gánh nặng cho Okinawa, chính phủ sẽ hết sức nỗ lực".

Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo

Theo báo Nhật Bản, nếu kế hoạch này được thực hiện thì sân bay Saga sẽ giống như sân bay Naha, trở thành sân bay Lực lượng Phòng vệ sử dụng. Bắt đầu từ năm tài khóa 2015, sẽ chuẩn bị xây dựng các công trình như kho hàng.

Theo mạng tin tức Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định xây dựng sân bay này thành một căn cứ hàng không liên hợp của quân đoàn cơ động đổ bộ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ để tiến hành các hành động tác chiến hiệp đồng thống nhất.

Theo bài báo, quân đoàn cơ động đổ bộ triển khai ở Ainoura, thành phố Sasebo, phụ trách giám sát hoạt động biển của Trung Quốc, phòng vệ các đảo nhỏ như đảo Senkaku và các đảo lân cận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, lựa chọn sân bay Saga để triển khai Osprey là do đây là khu vực rất tốt để Lực lượng Phòng vệ Mặt đất và quân đoàn cơ động đổ bộ cùng sử dụng Saga. Sân bay Saga tương đối tiện lợi cho việc triển khai.

Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo

Theo bài báo, máy bay vận tải Osprey có thể bay với tốc độ gấp hai máy bay trực thăng, có khả năng vận chuyển rất mạnh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch triển khai máy bay vận tải Opsrey ở sân bay Saga là để đặt một "chân" cho quân đoàn cơ động đổ bộ, tăng cường phòng thủ đảo nhỏ.

Đông Bình