Nhật Bản xác nhận 5 tàu chiến Trung Quốc nam tiến Thái Bình Dương

09/05/2012 15:40
Đông Bình (Theo Mil)
(GDVN) - 5 tàu chiến Hải quân Trung Quốc gồm 2 tàu khu trục tên lửa, 2 tàu hộ tống tên lửa và 1 tàu đổ bộ lớp 071 đã tiến về phía nam Thái Bình Dương.
Bức ảnh 5 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc do Nhật Bản công bố.
Bức ảnh 5 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc do Nhật Bản công bố.

Phóng viên báo “Hoàn Cầu” Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, khoảng 6 giờ sáng (5 giờ sáng, giờ Bắc Kinh) ngày 6/5, một chiếc máy bay tuần tra chống tàu ngầm P3C của Cụm hàng không 5, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản xác nhận, 5 tàu chiến của biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc ở vùng biển cách đảo Okinawa về phía nam khoảng 650 km đã chạy về phía nam, thẳng hướng Thái Bình Dương.

5 chiếc tàu chiến này bao gồm 2 tàu khu trục tên lửa đạn đọa lớp Lữ Dương I (lớp 052B), 2 tàu hộ tống tên lửa lớp Giang Khải II (lớp 054A) và 1 tàu đổ bộ lớp Ngọc Chiêu (lớp 071).

Đây cũng là lần đầu tiên máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản ở biển xa (viễn dương) xác nhận được tàu khu trục tên lửa lớp Lữ Dương I và tàu đổ bộ lớp Ngọc Chiêu của Hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục tên lửa lớp Lữ Dương (hay lớp 052B) của Hải quân Trung Quốc.
Tàu khu trục tên lửa lớp Lữ Dương (hay lớp 052B) của Hải quân Trung Quốc.

5 chiếc tàu này ban đầu chạy theo đội hình chữ “Nhất” (1 hàng dọc), sau đó đã tiến hành diễn tập thay đổi đội hình theo hình thang.

Ngoài ra, khi bay lên ở vùng biển cách đảo Okinawa 610 km về phía tây nam, máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản còn xác nhận được hoạt động bay của máy bay trực thăng Z-8 của Hải quân Trung Quốc.

Tàu hộ tống tên lửa lớp Giang Khải (hay lớp 054A) Hải quân Trung Quốc.
Tàu hộ tống tên lửa lớp Giang Khải (hay lớp 054A) Hải quân Trung Quốc.
Tàu vận tải đổ bộ lớp Ngọc Chiêu (hay lớp 071) của Hải quân Trung Quốc.
Tàu vận tải đổ bộ lớp Ngọc Chiêu (hay lớp 071) của Hải quân Trung Quốc.
Đông Bình (Theo Mil)