Nhật đẩy nhanh nhập khẩu máy bay cảnh báo sớm mới đối phó TQ, Nga

07/09/2013 07:52
Việt Dũng
(GDVN) - Nhật Bản đã, đang và sẽ áp dụng lập trường và hành động cứng rắn với Trung Quốc, trong đó sẽ tập trung tăng cường năng lực cảnh giới, theo dõi.
Máy bay cảnh báo sớm trên không của Nhật Bản
Máy bay cảnh báo sớm trên không của Nhật Bản

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc vừa có bài viết cho biết, ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã đến thị sát căn cứ Misawa của Lực lượng Phòng vệ Trên không, đồng thời cho biết cần phải đẩy nhanh nhập khẩu máy bay cảnh báo sớm mới, tiếp tục tăng cường cảnh giới, theo dõi máy bay của Trung Quốc và Nga trên không phận Nhật Bản.

Tờ “Yomiuri Shimbun” Nhật Bản ngày 5 tháng 9 dẫn lời Bộ trưởng Itsunori Onodera sau khi thị sát căn cứ Misawa cho biết, Nhật Bản có kế hoạch chuyển vài máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C (hiện triển khai 13 chiếc tại căn cứ Misawa) tới triển khai ở căn cứ Naha của Lực lượng Phòng vệ Trên không, thuộc tỉnh Okinawa.

Theo bài báo, từ tháng 12 năm 2012 máy bay hải giám Trung Quốc xâm phạm không phận đảo Senkaku đến nay, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu bắt tay tăng cường mức độ cảnh giới, theo dõi đối với máy bay nước khác.

Đối với vấn đề này, tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh: “Tăng cường trang bị cảnh giới, theo dõi để ứng phó máy bay quân sự nước khác xâm phạm không phận nước ta là rất cần thiết”. Ông cho biết, sẽ đẩy nhanh nhập khẩu máy bay cảnh báo sớm mới.

Máy bay cảnh báo sớm E-2C Nhật Bản
Máy bay cảnh báo sớm E-2C Nhật Bản

Ngoài ra, theo tiết lộ của hãng Kyodo Nhật Bản, đối với thông tin CHDCND Triều Tiên đang xây dựng mới giá phóng tên lửa, Bộ trưởng Itsunori Onodera cho rằng: “(Nhật Bản) sẽ nỗ lực tăng cường trang bị (phòng thủ tên lửa)”.

Việt Dũng