Nổ hạt nhân ở Triều Tiên không ảnh hưởng bức xạ đến Nga

12/02/2013 21:47
Theo VOR
(GDVN) - "Tất cả mọi thứ là bình thường và tương ứng với phông tự nhiên", - ông Onishchenko nói.

 Vụ thử nghiệm hạt nhân được tiến hành vào Bắc Triều Tiên đã không làm cho phông bức xạ trên lãnh thổ Nga xấu đi, người đứng đầu Rospotrebnadzor, bác sĩ trưởng vệ sinh LB Nga, ông Gennady Onishchenko cho biết.

"Tất cả mọi thứ là bình thường và tương ứng với phông tự nhiên", - ông Onishchenko nói.

Được biết, trước khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân, chính phủ Hàn Quốc có các dữ liệu rằng vài ngày qua Bắc Triều Tiên đã rút hết tất cả các nhân viên và thiết bị ra khỏi khu vực thử hạt nhân Phungeri.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, cũng đã tiến hành các biện pháp đo đạc để phát hiện hiện tượng nhiễm xạ. Máy bay với các thiết bị để đo lường mức độ bức xạ đã được ra lệnh ngay lập tức bắt đầu các phép đo trong không khí và của đất, nước.

Theo VOR