Nổ kho vũ khí ở Nga, 6.000 người phải di tản khẩn cấp

19/06/2013 09:40
Bình Nguyên
(GDVN) - Theo Ria Novosti đưa tin, ngày 18/6/2013 theo giờ địa phương đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một kho vũ khí của quân đội Nga có căn cứ miền Trung nước này.

Bộ các tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết đây là vụi tai nạn tại kho đạn pháo của quân đội tại Bãi thử nhiệm đạn được liên bang Volga tại khu vực Samara.

Vụ cháy kho đạn này đã tạo ra hàng loạt vụ nổ liên tiếp khiến ít nhất 6 người bị thương cùng việc ban hành lệnh di tản khẩn cấp đối với khoảng 6.000 thường dân cư ngụ xung quanh khu vực cháy nổ.

Theo báo chí Nga, sức công phá của các vụ nổ đã làm các mảnh đạn pháo bắn cách xa hiện trường khoảng 1 km.

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cũng đã tiến hành sứ mệnh tìm kiếm và di tản những công dân còn đang ở gần khu vực hiện trường.

Theo những tin tức mới nhất, có khoảng 6 người bị thương vì các mảnh đạn pháo, 34 người khác bị các vết thương nhỏ, những người này đã được điều trị đảm bảo an toàn.

Người phát ngôn của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho hay, kho đạn bị cháy nổ có chứa khoảng 6.000 quả đạn pháo cỡ nòng 122mm.

Trong trường hợp xấu, số đạn này có thể dẫn đến các vụ nổ kéo dài 2 hoặc 3 ngày.

Quân đội Nga đã điều động 500 binh sỹ cùng hơn 100 phương tiện đến giải quyết sự việc.


Bình Nguyên