PCT nước Nguyễn Thị Doan thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Vùng 3

07/01/2012 18:01
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải quân).

Sáng 6/1, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải quân).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đón tiếp Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đón tiếp Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đại tá Ngô Sĩ Quyết, Tư lệnh Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã báo cáo với Phó chủ tịch nước tình hình hoạt động của đơn vị cũng như công tác chuẩn bị cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân được thành lập năm 1975, trong hơn 36 năm qua đã luôn luôn gìn giữ, phát huy truyền thống lực lượng hải quân anh hùng cũng như phẩm chất  cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân không ngừng học hỏi, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, rèn luyện kỷ luật, kỹ năng, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đảm nhiệm quản lý vùng biển rộng hơn 3.300km2, trải dài từ Quảng Bình cho tới Bình Thuận, gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa…, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó là gìn giữ chủ quyền biển đảo, kịp thời có mặt xử lý các tình huống phức tạp trên vùng biển quản lý; đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu, đối ngoại quân sự với hải quân các nước…

Với nhiều thành tích đạt được, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã được nhận nhiều huân, huy chương, cờ thi đua, bằng khen,… của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng…

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả đặc thù với bộ đội hải quân khi phải làm nhiệm vụ thường xuyên trên biển, đảo, nhà giàn…

Phó chủ tịch nước đã gửi lời động viên, chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh cần chú ý quan tâm, bảo đảm vật chất, tinh thần cho hàng nghìn người lính hải quân đang làm nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu ngoài đảo xa, tàu trực, nhà giàn mà Tết này không được về nhà sum họp với gia đình. >> Ngắm những chiếc tàu ngầm lớp Kilo trong tương lai của Hải quân Việt Nam

Phó chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn, chúc Tết tới các bà mẹ, những người vợ là hậu phương lớn, vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ biển bờ Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã trao quà Tết cho Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân và trồng cây lưu niệm tại đơn vị.

* Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Thiếu tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu đã báo cáo với Phó chủ tịch nước tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn cho bộ đội.

Năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố chất lượng các tiềm lực phòng thủ trong khu vực được chăm lo bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đồng thời triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình, xử lý tình huống, bảo đảm ổn định chính trị trên địa bàn…

Lực lượng vũ trang quân khu cũng đã tham gia tích cực có hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế, xây dựng vững chắc hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên… Ngoài ra, các hoạt động xây nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh…

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan duyệt đội danh dự LLVT Quân khu 5.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan duyệt đội danh dự LLVT Quân khu 5.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong suốt thời gian qua luôn giữ gìn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng. >> Những hình ảnh đẹp nhất về quân đội Việt Nam

Mặc dù đóng chân trên một địa bàn rộng, các địa phương ven biển khó khăn, thiên tai, lụt bão thường xuyên, các tỉnh Tây Nguyên đời sống thiếu thốn, an ninh chính trị phức tạp… nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn vững vàng, bản lĩnh, kiên trung với Đảng, đất nước, nhân dân. Phó chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 5 cần chú ý quan tâm nhiều hơn tới đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn.

Đối với Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn sắp tới, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội nhưng cũng phải quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối tượng chiến sĩ mới nhập ngũ… Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước đã tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quân khu cùng gia đình.>> Chủ nhân tương lai, điều khiển những chiếc tàu ngầm của Hải quân Việt Nam

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân