BÁO TRUNG QUỐC:

Pakistan khen tăng MBT-2000 của Trung Quốc, chê T-90S của Nga

15/05/2012 07:19
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) -So với T-90S, xe tăng chủ lực MBT-2000 do Trung Quốc sản xuất có hiệu suất chiến đấu tương đương nhau.
Người phát ngôn của lực lượng Lục quân Ấn Độ cho biết, cuộc tập trận Shoor Veer mà Ấn Độ đang tổ chức tại khu vực biên giới gần Pakistan là cuộc tập trận được coi là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của quân đội trong năm nay. Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của hơn 200 hệ thống vũ khí tất cả, trong đó có xe tăng T-90 do Nga chế tạo và các trực thăng vũ trang thế hệ mới nhất của Ấn Độ.Các tính năng ưu việt của T-90S
T-90 là loại xe tăng chủ lực được nghiên cứu và chế tạo bởi Công ty Ural của Nga từ năm 1980 đến cuối năm 1990. Nó có trọng lượng 46,5 tấn và tốc độ tối đa đạt 60 km/h.
Xe tăng chủ lực T-90S do Nga chế tạo
Xe tăng chủ lực T-90S do Nga chế tạo
Là loại xe tăng chủ lực tiên tiến nhất của Lục quân Ấn Độ, xe tăng T-90S thế hệ mới nhất được cho là có những tính năng tốt hơn cả những sản phẩm tương tự do Mỹ sản xuất. T-90S có trọng lượng nhẹ hơn xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ và tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, ưu thế lớn nhất của T-90S lại nằm ở khả năng đối phó với các loại tên lửa chống tăng một cách hiệu quả. Đây là một tính năng vượt trội mà các loại xe tăng khác vẫn chưa có được. Ngoài loại đạn pháo đạt tiêu chuẩn, T-90S còn được trang bị một loại pháo nòng nhẵn với cỡ nòng 125 mm và được bắn đi bằng loại đạn có khả năng dẫn đường bằng laser. T-90S còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng có độ chính xác cao AT-11 Sniper có phạm vi bắn lên tới 5 km. Ngoài khả năng tấn công mạnh mẽ, khả năng phòng thủ của xe tăng T-90S cũng rất tốt. T-90S được trang bị hệ thống áo giáp phản ứng nổ thế hệ mới nhất và hệ thống áp chế điện tử Curtains -1 để đối phó với các tên lửa chống tăng của đối phương. Đồng thời hệ thống cảnh báo bằng laser và hồng ngoại của T-90S có khả năng cảnh báo nhằm chống lại các tia laser nhanh nhậy của đối phương.MBT-2000 không kém hơn so với T-90S
Mặc dù quân đội Ấn Độ trang được trang bị xe tăng chủ lực T-90S thế hệ tiên tiến nhất, nhưng các chuyên gia quân sự của Pakistan cho rằng, xe tăng MBT-2000 mà nước này mua của Trung Quốc cũng có các tính năng tương đương. Tạp chí Jane s Defence của Anh mới đây đã so sánh các tính năng của MBT-2000 và T-90S, kết quả hai loại xe tăng chủ lực này có hiệu suất chiến đấu cơ bản giống nhau.
Xe tăng MBT-2000 của Trung Quốc
Xe tăng MBT-2000 của Trung Quốc
Cả xe tăng MBT-2000 và T-90S đều được điều khiển bởi 3 người, khả năng lội nước là tương đương nhau. Về động cơ, xe tăng MBT-2000 được sử dụng động cơ 1200 mã lực do Ukraina sản xuất, công suất điện tối đa của nó là 882 KW, tron khi công suất của T-90S là 735 KW. Về khả năng phòng thủ, T-90S được trang bị hệ thống áo giáp tương đương với loại thép có độ dày 530 mm.  Xe tăng MBT-2000 không được trang bị hệ thống áo giáp phản ứng nổ thì khả năng chống xuyên giáp của nó tương đương với thép có độ dày 600 mm. Nhưng khi được trang bị áo giáp phản ứng nổ thì khả năng chống đạn của nó toàn diện hơn so với xe tăng T-90S. Về sức mạnh của hỏa lực, xe tăng T-90S sử dụng loại pháo nòng trơn 2A46Ml với cỡ nòng 125 mm do Nga chế tạo. Trong khi MBT-2000 lại sử dụng pháo nòng trơn ZPT-98 cũng với cỡ nòng 125 mm do Trung Quốc chế tạo. Về tính năng động học ZPT-98 cao hơn 2A46Ml 30 %, đủ để xuyên thủng hệ thống áo giáp của T-90S. Tuy nhiên, đạn pháo trên MBT-2000 lại không mạnh bằng T-90S. T-90S được trang bị loại đạn pháo 9M119 có phạm vi bắn tối đa là 5 km, xa hơn hẳn so với đạn pháo mà MBT-2000 sử dụng. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, xe tăng T-90S sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại 1A-45T do Nga sản xuất, thích hợp với điều kiện địa hình khu vực Nam Á với nhiệt độ cào và độ ẩm thấp. Còn hệ thống điều khiển hỏa lực trên MBT-2000 do Trung Quốc sản xuất lại có khả năng phát hiện mục tiêu ban đêm, với tính năng này nó được so sánh với các loại xe tăng tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Các chuyên gia quân sự Pakistan cho rằng, nhìn vào tổng thể, xe tăng chủ lực MBT-2000 do Trung Quốc sản xuất có thông số kỹ thuật vượt trội hẳn sơ với xe tăng T-72 và Arjun Mk.II mà Ấn Độ mua của Nga, còn so với T-90S thì nó có hiệu suất chiến đấu tương đương.
My Thái (Theo Sina)