Pakistan thử thành công tên lửa đầu đạn hạt nhân

17/09/2012 19:58
Theo Vietnamplus
Pakistan ngày 17/9 đã thử thành công tên lửa hành trình Hatf-VII có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.
Pakistan ngày 17/9 đã thử thành công tên lửa hành trình Hatf-VII có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Theo thông cáo của quân đội Pakistan, tên lửa Hatf-VII có tầm bắn 700km, bay ở tầm thấp, bám sát địa hình, có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển với độ chính xác cao.

Tên lửa hành trình Hatf-VII. (Nguồn: AFP)
Tên lửa hành trình Hatf-VII. (Nguồn: AFP)

Hatf-VII là tên lửa được áp dụng công nghệ hiện đại như công nghệ Men theo địa hình (TERCOM), công nghệ Tương quan với cảnh quan kỹ thuật số (DSMAC), có khả năng tàng hình, mang được cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường.

Tên lửa này có khả năng được phóng từ các bệ phóng di động, giúp tăng tính cơ động. Ngoài ra, Hatf-VII còn được bổ sung khả năng điều khiển hành trình từ xa.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Thủ tướng Raja Pervez Ashraf và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, tướng Khalid Shameem Wynne đã chúc mừng các nhà khoa học tham gia nghiên cứu và phát triển thành công tên lửa Hatf-VII.

Theo Vietnamplus