Pháo tự hành và thiết giáp xa "khủng" của Lục quân Pháp

08/11/2011 16:55
Lê Dũng (ảnh: Therry Lachapelle)
(GDVN) - Lục quân Pháp hiện đang duy trì và khai thác hoạt động một số loại bích kích pháo tự hành và xe bọc thép chiến đấu sau:
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Xe chiến đấu chở bộ binh VAB.
Xe chiến đấu chở bộ binh VAB.
Bọc thép dã chiến dòng VBL.
Bọc thép dã chiến dòng VBL.
Bọc thép dã chiến dòng VBL.
Bọc thép dã chiến dòng VBL.
Xe chiến đấu hỏa lực mạnh AMX 10RC.
Xe chiến đấu hỏa lực mạnh AMX 10RC.
Xe dã chiến gắn tên lửa ASPIC on P4
Xe dã chiến gắn tên lửa ASPIC on P4
Lê Dũng (ảnh: Therry Lachapelle)