Phi công tiêm kích Rafael được Pháp vinh danh

15/12/2011 09:04
Trịnh Xuân Tuân (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh cận cảnh về một máy bay chiến đấu Dassault Rafale được chụp hôm 12/12 tại một căn cứ không quân số 113 ở Saint-Dizier, miền Tây nước Pháp trong một buổi lễ công nhận những đóng góp quan trọng của chiến đấu cơ này khi đã tham gia vào các hoạt động quân sự liên minh NATO ở Afghanistan và Libya. Rafale hiện là một trong ba loại máy chiến đấu tiên tiến nhất ở châu Âu (Rafale, Typhoon và JAS Gripen 39). Dưới đây là một số hình ảnh về chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Pháp.
Chiếc Rafele chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở căn cứ không quân số 113 ở Saint-Dizier
Chiếc Rafele chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở căn cứ không quân số 113 ở Saint-Dizier
Cận cảnh chiếc chiến đấu cơ Rafale trở về từ Libya sau khi kết thúc nhiệm vụ
Cận cảnh chiếc chiến đấu cơ Rafale trở về từ Libya sau khi kết thúc nhiệm vụ
Rafale là chiến đấu cơ tham gia tích cực nhất trong các hoạt động của liên minh NATO trong năm 2011
Rafale là chiến đấu cơ tham gia tích cực nhất trong các hoạt động của liên minh NATO trong năm 2011
Rafale là một trong 3 chiến đấu cơ tiên tiến nhất châu Âu, nhưng chưa có chiến đấu cơ nào loại này được bán ra nước ngoài
Rafale là một trong 3 chiến đấu cơ tiên tiến nhất châu Âu, nhưng chưa có chiến đấu cơ nào loại này được bán ra nước ngoài
Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã đến dự lễ vinh danh những đóng góp của các phi công lái máy bay Rafale
Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã đến dự lễ vinh danh những đóng góp của các phi công lái máy bay Rafale
Francois Fillon đang bắt tay với phi công và kỹ sư đã tham gia vào chiến dịch quấn sự ở Libya
Francois Fillon đang bắt tay với phi công và kỹ sư đã tham gia vào chiến dịch quấn sự ở Libya
Trịnh Xuân Tuân (theo Mil)