Philippines mạnh tay chi tiền mua máy bay chống ngầm hiện đại

25/11/2012 08:33
Lê Phương (theo THX)
(GDVN) - Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Philippines sẽ mua hai máy bay lên thẳng chống tàu ngầm, trị giá khoảng 5 tỷ peso (121 triệu USD), theo chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này.
Ông Fernando Manalo, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, ngân quỹ sử dụng để mua hai máy bay lên thẳng được lấy từ ngân sách 75 tỷ peso (1,82 tỷ USD) dành cho chương trình hiện đại hóa quân đội giai đoạn 5 năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thứ trưởng Fernando Manalo cho biết thêm, Philippiness đang xem xét 4 loại máy bay lên thẳng chống ngầm khác nhau.

Ông không mô tả chi tiết song các nguồn tin hé lộ 4 loại này gồm loại máy bay lên thẳng đa chức năng tám chỗ, hai động cơ AgustaWestland AW-109.

Ông nói: "Chúng tôi chỉ còn đợi ban hành bản ghi nhớ quyết định mua sắm (của Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin).

Chúng tôi sẽ triển khai các máy bay này trên tàu khu trục mà chúng tôi cũng đang nỗ lực mua," ám chỉ hai tàu khu trục lớp Maestrale mà Bộ Quốc phòng Philippines muốn mua của Italy.

Ngân sách này được đưa vào trong một dự luật nhằm kéo dài luật hiện đại hóa quân đội thêm 15 năm nữa. Luật hiện đại hóa quân đội cũ, được thông qua năm 1995, đã hết hiệu lực tháng 12/2011.
Lê Phương (theo THX)