Philippines mua máy bay tuần tra của Indonesia

11/09/2012 14:06
Theo Đất Việt
Philstar dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, chính phủ nước nà có kế hoạch mua máy bay tuần tra từ Indonesia.
“Chiếc máy bay tuần tra tầm xa sẽ được dành cho mục đích duy nhất là giám sát trên biển”, ông Peter Paul Galvez nói.

Nếu Tổng thống Aquino chấp nhận hợp đồng, chiếc máy bay sẽ tăng cường đáng kể khả năng giám sát biển của Không quân Philippines.

Trong suốt thời gian dài, nước này chủ yếu dùng máy bay tuần tra cỡ nhỏ giám sát một số đảo.

Máy bay tuần tra giám sát biển CN-235.
Máy bay tuần tra giám sát biển CN-235.

Ông Galvez cho biết, Philippines cũng thăm dò máy bay vận tải tầm trung tới từ một quốc gia Châu Âu với giá thành thấp.

Nhiều khả năng, loại máy bay Philippines dự định mua là CN-235. Loại này do hãng Construcciones Aeronáuticas SA (Tây Ban Nha) và PT Dirgantara Indonesia hợp tác phát triển và chế tạo.

Máy bay thiết kế cho nhiệm vụ vận tải và tuần tra. Nó có khả năng chở 44 hành khách hoặc gần 6 tấn hàng hóa. Biến thể CN-235MPA có thể mang tên lửa không đối hạm và ngư lôi chống ngầm.

CN-235 trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt GE CT7-9C3 cho phép đạt tốc độ 454 km/h, tầm bay hơn 5.000km, trần bay 7.620m.

Theo Đất Việt