Philippines thiếu tiền, sẽ không mua thêm tàu chiến của Mỹ nữa?

05/11/2012 07:52
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Philippines dừng mua chiếc tàu chiến thứ 3 của Mỹ là để dành tiền trang bị vũ khí tiên tiến cho 2 tàu trước, đồng thời Philippines còn mua tàu Pháp...
Tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar của Philippines, mua của Mỹ
Tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar của Philippines, mua của Mỹ

Ngày 1/11, tờ “Philippines Star” cho biết, gần đây Bộ Quốc phòng Philippines đã gác lại kế hoạch mua chiếc tàu chiến thứ ba của Mỹ, để cho Chính phủ Philippines có nhiều thời gian hơn trang bị hệ thống vũ khí cho 2 chiếc tàu chiến đã mua của Mỹ trước đây.

Bài báo cho biết, trong 2 chiếc tàu chiến trước, chiếc tàu được mang tên Gregorio del Pilar hiện nay đã được bàn giao từ năm 2011, một chiếc khác là Ramon Alcaraz sẽ bàn giao cho Philippines trước tháng 2.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, chiếc tàu chiến hiện có phải được trang bị hệ thống vũ khí cần thiết, kế hoạch mua những chiếc còn lại sẽ gác lại.

Ông nói, Philippines có thể sử dụng số tiền này để tăng cường sức chiến đấu cho 2 chiếc tàu chiến trước, việc gác lại kế hoạch mua chiếc tàu chiến thứ ba cũng được quyết định trên cơ sở tăng cường khả năng chiến đấu cho 2 chiếc tàu chiến trước.

Thứ trưởng Quốc phòng Philippines còn cho biết, một khi tình hình tài chính cho phép, cánh cửa mua tàu chiến Mỹ của Philippines vẫn mở ra.

Ông nói thêm rằng, các nước khác cũng đang cung cấp thiết bị quốc phòng cho Quân đội Philippines, Italia chuẩn bị cung cấp 2 tàu hộ vệ phóng tên lửa cho Philippines, chúng có khả năng phòng không, chống hạm và săn ngầm, có hệ thống tên lửa và radar hiện đại.

Tàu tuần tra lớp Hamilton của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tàu tuần tra lớp Hamilton của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ

Bài báo dẫn lời quan chức an ninh Philippines trước đó cho biết, Philippines đang có kế hoạch mua 3 tàu chiến lớp Hamilton để tăng cường khả năng phòng thủ biển của Philippines.

Trước đó có nguồn tin cho rằng, nhu cầu mua chiếc tàu chiến thứ ba của Philippines đã từng được thảo luận khi quan chức Mỹ-Philippines gặp gỡ vào tháng 4/2012.

Các nguồn tin trước đó cho biết, trên tàu tuần tra Del Pilar, ngoài một khẩu pháo tự động Oto Melara, tất cả những vũ khí khác đều đã bị dỡ bỏ.

Trước đó, Mỹ cũng từ chối yêu cầu của Manila, không đồng ý giữ lại toàn bộ hệ thống vũ khí trên tàu tuần tra thứ hai của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ bán cho Philippines.

Theo một nguồn tin từ Đại sứ quán Philippines tại Washington tiết lộ, Manila đã ký với Lầu Năm Góc hợp đồng trị giá 1,8 triệu USD mua hệ thống vũ khí hiện đại trang bị cho chiếc tàu lớp Hamilton thứ hai mà Philippines mua của Mỹ, mang tên Ramon Alcaraz.

Bộ Quốc phòng Philippines có kế hoạch nâng cấp tàu hộ tống Alcaraz để nó có khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện, trang bị pháo Mk38 mod 2 – loại pháo mới nhất do hãng BAE Systems Anh sản xuất, sử dụng đạn 25 mm; đồng thời trang bị hệ thống pháo 2 nòng 76 mm để tăng cường khả năng phòng thủ tầm xa.

Philippines hy vọng tàu Alcaraz sẽ có khả năng tuần tra liên tục trong thời gian dài và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển.

Tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar là tàu chiến lớn nhất Philippines hiện nay
Tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar là tàu chiến lớn nhất Philippines hiện nay

Ngoài ra, các quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cũng vừa cho biết, họ sẽ mua 5 tàu tuần tra của Pháp, trị giá 116 triệu USD để tuần tra ở biển Đông.

Theo giới thiệu của Chuẩn đô đốc Luis Tuason, chỉ huy Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, 1 chiếc tàu dài 82 m và 4 chiếc tàu dài 24 m sẽ được bàn giao cho Philippines vào năm 2014. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động tuần tra trên biển Đông của Philippines.

Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, Trung tướng Armand Balilo cho rằng, những còn tàu sắp mua sẽ có khả năng hoạt động mạnh, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu. Đây là lần đầu tiên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines được trang bị những tàu lớn như vậy.

Armand Balilo nói rằng, mục đích mua các tàu này “không nhằm đối phó với tình hình tranh chấp lãnh thổ”, mà để “thực hiện nhiệm vụ”. Hiện nay, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines có 9 tàu, những tàu mới mua sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên toàn bộ quốc đảo, chứ không riêng ở vùng biển tranh chấp.

Một chiếc tàu hộ tống của Philippines
Một chiếc tàu hộ tống của Philippines
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)