Phô diễn sức mạnh máy bay EC-225 của Hải quân Việt Nam

16/03/2012 13:18
Theo VOV
Hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh về lực lượng và vũ khí trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Sự có mặt của tàu ngầm và máy bay EC-225, đã khẳng định sức mạnh chính qui hiện đại của Hải quân Việt Nam, sánh vai cùng hải quân các nước trong khu vực và thế giới.
Hiện nay, Hải quân Việt Nam đã có đầy đủ bộ “Thủy quân lục chiến” 5 thứ quân gồm: Hải quân đánh bộ, pháo tên lửa bờ, tàu mặt nước, tàu ngầm và không quân hải quân, hoàn toàn đủ sức sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống, đặc biệt trong nhiệm vụ tuần tiễu vùng biển, tìm kiếm cứu nạn cứu vớt ngư dân trên biển xa và làm các nhiệm vụ đặc biệt khác. (Trong ảnh: Máy bay EC-225 chuẩn bị cất cánh tại sân bay Vũng Tàu ngay sau lễ tiếp nhận.)
Hiện nay, Hải quân Việt Nam đã có đầy đủ bộ “Thủy quân lục chiến” 5 thứ quân gồm: Hải quân đánh bộ, pháo tên lửa bờ, tàu mặt nước, tàu ngầm và không quân hải quân, hoàn toàn đủ sức sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống, đặc biệt trong nhiệm vụ tuần tiễu vùng biển, tìm kiếm cứu nạn cứu vớt ngư dân trên biển xa và làm các nhiệm vụ đặc biệt khác. (Trong ảnh: Máy bay EC-225 chuẩn bị cất cánh tại sân bay Vũng Tàu ngay sau lễ tiếp nhận.)
Các phi công bay EC-225 trong khoang lái chuẩn bị xuất phát.
Các phi công bay EC-225 trong khoang lái chuẩn bị xuất phát.
Máy bay EC-225 chuẩn bị cất cánh
Máy bay EC-225 chuẩn bị cất cánh
Trên bầu trời Vũng Tàu
Trên bầu trời Vũng Tàu
Sau giờ luyện tập.
Sau giờ luyện tập.
Tàu pháo 272 Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
Tàu pháo 272 Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
Tàu pháo 272 Hành trình.
Tàu pháo 272 Hành trình.
Kết hợp không quân, hải quân tìm kiếm cứu nạn trên biển xa.
Kết hợp không quân, hải quân tìm kiếm cứu nạn trên biển xa.
Theo VOV