Quân đội Nga - Ấn Độ khởi động tập trận chống khủng bố

07/08/2012 20:07
Lê Mai (Nguồn: RIA)
(GDVN) - Phát ngôn viên lực lượng Quân Khu phía Đông của quân đội Nga ngày 7/8 cho hay, bắt đầu từ ngày hôm nay 7/8/2012 quân đội Nga và Ấn Độ bắt đầu khởi động cuộc tập trận chống khủng bố mang tên NDRA-2012.
Quân đội Nga cho biết địa điểm diễn ra cuộc diễn tập chung giữa đặc nhiệm Nga và Ấn Độ diễn ra trên lãnh thổ nước cộng hoà Buryatia ở Siberia.

Khu vực diễn ra tập trận chống khủng bố là trường bắn - bãi huấn luyện Burduny - Phát ngôn viên quân sự Nga - Thiếu tá Igor Muginov thông báo.

Tất cả có khoảng 500 binh sỹ (phía Nga 250, Ấn Độ 250) được điều động tham gia vào cuộc diễn tập. Ngoài số lượng quân nhân trên, phía Nga cử khoảng 50 xe chiến đấu trực tiếp tham gia diễn tập chống khủng bố.
Binh sỹ Nga (ảnh minh hoạ - Ria)
Binh sỹ Nga (ảnh minh hoạ - Ria)
Binh sỹ Ấn Độ (ảnh minh hoạ - Ria)
Binh sỹ Ấn Độ (ảnh minh hoạ - Ria)
Đáng chú ý, trong lần tập trận chung này, phía Nga cho biết họ sẽ cử các đại đội tăng và bộ binh cơ giới cùng 1 tiểu đoàn cối, 1 tiểu đoàn pháo phản lực đa nòng phối hợp cùng lực lượng của Ấn Độ.

Các quân nhân Nga và Ấn Độ sẽ thực hành các kịch bản chiến thuật, bắn đạn thật từ nay đến ngày 14/8/2012.

Giai đoạn các liệt nhất của tập trận khủng bố Nga - Ấn sẽ bắt đầu vào ngày 13/8, trong đó các kịch bản trinh sát thực địa, truy đuổi - tìm diệt các nhóm khủng bố sẽ được đưa ra.
Lê Mai (Nguồn: RIA)