Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành “gỡ mìn” ở biên giới Việt-Trung

14/09/2015 06:37
Đông Bình (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)
(GDVN) - Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho phép, hơn 400 "quân tiên phong" gỡ mìn của Quân khu tỉnh Vân Nam hiện đang triển khai huấn luyện "chuẩn bị chiến đấu".

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 13 tháng 9 đưa tin, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phê chuẩn cho phép quân đội nước này sẽ tiến hành hoạt động gỡ mìn ở biên giới Việt-Trung. Hơn 400 "quân tiên phong" gỡ mìn của Quân khu tỉnh Vân Nam hiện đang triển khai huấn luyện "chuẩn bị chiến đấu".

Binh sĩ Quân đội Trung Quốc tiến hành gỡ mìn (nguồn Tin tức Tham khảo, Trung Quốc)
Binh sĩ Quân đội Trung Quốc tiến hành gỡ mìn (nguồn Tin tức Tham khảo, Trung Quốc)

Sáng 11 tháng 9 tại Ban chỉ huy gỡ mìn đoạn biên giới Việt-Trung ở tỉnh Vân Nam của Quân khu tỉnh Vân Nam có thể thấy, hơn 400 binh sĩ này đang tổ chức kiểm tra huấn luyện mang tính giai đoạn.

Sĩ quan chỉ huy Trần An Du cho biết, trải qua gần 2 tháng huấn luyện "chuẩn bị chiến đấu", binh sĩ đã nắm được phương pháp và kỹ năng gỡ mìn, bất cứ lúc nào đều có thể đến bãi mìn triển khai hoạt động gỡ mìn.

Theo bài báo, gỡ mìn lần này là một hoạt động gỡ mìn tiếp theo triển khai ở biên giới Việt-Trung, sau 2 lần gỡ mìn lớn lần trước. Những lần gỡ mìn trước đây được tiến hành lần lượt từ tháng 4 năm 1992 đến tháng 9 năm 1994 và từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999, cùng với đợt gỡ mìn, loại bỏ vật cản, khảo sát cắm mốc ở biên giới từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 10 năm 2008.

Ở hơn 30 xã, thị trấn của 6 huyện thuộc tỉnh Vân Nam tập trung ở sông Văn Sơn, sông Hồng Hà (sông Hồng), gỡ mìn hơn 50 km2, khu gỡ mìn phong tỏa hơn 20 km2, dự tính hoàn thành trước cuối năm 2017.

Do hoạt động gỡ mìn được tiến hành ở khu rừng núi cận nhiệt đới, điều kiện tự nhiên kém, độ khó hoạt động lớn, hệ số nguy hiểm cao, để có thể hoàn thành công việc, dưới sự chỉ đạo của Đại quân khu Thành Đô,

vào trung tuần tháng 6, Quân khu tỉnh Vân Nam đã thành lập ban chỉ huy gỡ mìn, dựa vào nguyên tắc cá nhân tự nguyện và tổ chức lựa chọn, tuyển chọn ra những binh sĩ có phẩm chất tốt về chính trị, quân sự và sức khỏe từ những đơn vị trực thuộc để tham gia hoạt động gỡ mìn.

Khi lựa chọn binh sĩ gỡ mìn, họ còn ưu tiên lựa chọn những cốt cán đã từng thực hiện nhiệm vụ gỡ mìn.

Sau khi binh sĩ gỡ mìn hoàn thành tập kết, họ liền áp dụng cách dạy cốt cán, học trên thực địa để triển khai huấn luyện "chuẩn bị chiến đấu".

Lãnh đạo Quân khu tỉnh Vân Nam cho biết, hiện nay tỉnh Vân Nam đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ gỡ mìn đoạn biên giới Việt-Trung thuộc tỉnh Vân Nam. Hoạt động này đã thông báo cho người dân khu vực gỡ mìn, đã tăng cường đề phòng an ninh, hoạt động gỡ mìn sẽ không ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân. 

Đông Bình (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)