Quan sát nhiều động thái quốc phòng mới của Nga

06/09/2015 08:02
Đông Bình
(GDVN) - Triển khai Su-30MS ở miền Đông, phát triển máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ năm, bán Su-30 cho Iran, hạ thủy tàu hộ, bắn thử Bulava, phát triển siêu thanh

Nga sẽ tăng cường phòng thủ ở Bắc Cực

Mạng tin tức Sputnik Nga ngày 31 tháng 8 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, trước cuối năm 2015, việc triển khai lực lượng vũ trang Nga ở Bắc Cực sẽ được tăng cường: sẽ bổ sung một trung đoàn máy bay chiến đấu hải quân và một trung đoàn phòng không cho lực lượng hiện có.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Ông cho biết: "Hiện nay khu vực này đang tiến hành công tác tăng cường triển khai không quân và phòng không. Trước cuối năm dự tính hoàn thành thành lập một trung đoàn máy bay chiến đấu, một trung đoàn phòng không, một quân đoàn liên hợp lực lượng không quân và phòng không".

Đại tướng Sergei Shoigu chỉ ra, tăng cường sức mạnh khu vực Bắc Cực là xuất phát từ cân nhắc phát triển đường biển phía bắc và phải bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực này.

Những năm gần đây Nga bắt đầu tăng cường phát triển kinh tế đối với lãnh thổ phía bắc của họ. Họ cũng tích cực phát triển đường biển phía bắc (ở mức độ rất lớn trở thành phương án thay thế tuyến đường truyền thống từ châu Âu đến châu Á).

Nga đã áp dụng một loạt biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia của họ ở Bắc Cực, trong đó bao gồm biện pháp quân sự (đối phó với việc các nước NATO không ngừng gia tăng quan tâm đến khu vực này).

Năm 2014 Tổng thống Nga Putin tuyên bố xây dựng hệ thống đóng quân thống nhất tàu chiến mặt nước và tàu ngầm mới ở khu vực Bắc Cực thuộc Nga.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Nga trì hoãn kế hoạch trang bị mới

Do tình hình kinh tế Nga hiện nay không ổn định, triển vọng phát triển kinh tế-xã hội không sáng sủa, vì vậy, Nga tạm thời sẽ không triển khai công tác xây dựng kế hoạch vũ khí trang bị giai đoạn 2016 – 2015.

Theo hãng Itar-Tass ngày 31 tháng 8, nguồn tin từ Chính phủ Nga cho biết, trước khi kinh tế Nga chưa được ổn định, Nga sẽ không triển khai công tác xây dựng kế hoạch này.

Bất cứ kế hoạch nào của Nga đều phải cân nhắc đến tình hình kinh tế của Nga hiện nay.

Căn cứ vào kế hoạch ban đầu, tổng ngân sách vũ khí trang bị trước năm 2025 của Nga sẽ đạt 55.000 tỷ rúp, sau đó lại giảm xuống 30.000 tỷ rúp. Chi tiêu kế hoạch vũ khí trang bị trước năm 2020 khoảng 20.000 tỷ rúp.

Căn cứ vào kế hoạch vũ khí trang bị từ năm 2011-2020 đang thực hiện của Nga hiện nay, phương hướng phát triển ưu tiên chủ yếu bao gồm lực lượng hạt nhân chiến lược, thiết bị hàng không vũ trụ và hệ thống thông tin trinh sát.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Nga triển khai máy bay chiến đấu Su-30MS ở khu vực miền Đông

Mạng “Không quân” Trung Quốc ngày 2 tháng 9 đưa tin, một căn cứ không quân ở bang Chita là căn cứ lực lượng đường không quân sự quy mô lớn nhất của Nga, khu vực vành đai hồ Baikal, thuộc trung đoàn hàng không hỗn hợp của Quân khu miền Đông.

Nó phụ trách đường biên giới 2.000 km, có phi công cho biết, phạm vi chức trách của căn cứ này là từ hồ Baikal đến Amur. Gần đây, căn cứ này trở thành lực lượng đầu tiên của Không quân Nga tiếp nhận máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-35SM, lô máy bay chiến đấu thế hệ 4++ này vừa được sản xuất vào năm 2014.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Nga phát triển máy bay chiến đấu phản lực hạng nhẹ thế hệ thứ năm

Trang mạng Aerospace Defense ngày 27 tháng 8 đưa tin, tập đoàn chế tạo máy bay MiG Nga hiện nay đang phát triển một loại máy bay chiến đấu động cơ phản lực hạng nhẹ hoàn toàn mới, trong mấy năm tới sẽ đưa vào đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Nga hoạt động.

Khái niệm hoàn toàn mới cơ bản hình thành trên nền tảng máy bay chiến đấu Mikoyan 1.44. Máy bay Mikoyan 1.44 từng nổi tiếng với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, công nghệ tàng hình, tính siêu cơ động và năng lực tuần tra siêu âm, tiến hành bay thử lần đầu tiên vào năm 2000, nhưng chương trình không lâu sau đã bị dừng lại.

CEO tập đoàn MiG là Korotkov cho biết, sẽ tận dụng kinh nghiệm của chương trình máy bay chiến đấu Mikoyan 1.44 để phát triển máy bay chiến đấu mới, đồng thời áp dụng công nghệ phát triển cho máy bay chiến đấu MiG-35.

Máy bay chiến đấu mới sẽ dùng để thay thế máy bay chiến đấu kiểm soát trên không MiG-29 cũ. MiG-29 được nghiên cứu chế tạo thành công vào năm 1983, đến nay vẫn nằm trong trạng thái sản xuất, đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Nga đang đàm phán bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 1 tháng 9 đưa tin, theo báo chí Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hussain Dehqan ngày 30 tháng 8 cho biết, Iran đang triển khai đàm phán với Nga về việc mua máy bay chiến đấu do Nga sản xuất.

Ông Hussain Dehqan trả lời phỏng vấn cho biết, Iran đang tổ chức đàm phán với Nga về việc mua máy bay chiến đấu của công ty Sukhoi Nga. Bài báo cho biết, Iran muốn mua sắm máy bay chiến đấu Su-30, hai bên vừa triển khai tham vấn về vấn đề này, nhưng bài báo vẫn chưa tiết lộ nhiều chi tiết hơn.

Được biết, máy bay chiến đấu này là loại máy bay chiến đấu đa năng 2 động cơ do công ty Sukhoi nghiên cứu phát triển.

Ngày 25 tháng 8, Triển lãm hàng không quốc tế Moscow Nga được tổ chức ở thành phố Zhukovski, lân cận Moscow.

Phó tổng thống Sorena Sattari phụ trách vấn đề khoa học công nghệ của Iran ngày 25 tháng 8 đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Rogozin - người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Sau cuộc gặp, hai bên cho biết, sẵn sàng tăng cường hợp tác khoa khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Tàu hộ vệ Đô đốc Makarov mới Hạm đội Biển Đen Nga hạ thủy

Mạng tin tức Sputnik Nga ngày 2 tháng 9 dẫn lời người phát ngôn Hải quân Nga Igor Dygalo cho biết, tàu hộ vệ Đô đốc Makarov mới nhất của Hạm đội Biển Đen hạ thủy ở Kaliningrad.

Igor Dygalo cho biết: "Tàu hộ vệ Đô đốc Makarov Type 1135.6 đã trang bị vũ khí săn ngầm và chống hạm cùng với hệ thống tên lửa phòng không hoàn thiện, hiệu suất cao. Tàu này có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở biển gần và biển xa.

Nó có kế hoạch bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2016 sau khi hoàn thành công tác chế tạo và chạy thử.

Tàu hộ vệ Type 1135.6 có lượng giãn nước là 4.000 tấn, tốc độ 30 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 30 ngày, thủy thủ đoàn 200 người, trang bị tên lửa hành trình Oniks hoặc Kalibr, pháo 100 mm, hệ thống phòng không Kortik, ống phóng ngư lôi 533 mm, một máy bay trực thăng Ka-31.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh sẽ bắn thử tên lửa Bulava

Hãng Itar-Tass Nga ngày 29 tháng 8 cho biết, tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh lớp Borey Nga sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava ở vùng biển Barents, bán đảo Kamchatka vào mùa thu năm nay.

Theo kế hoạch trước đó, năm 2015, Nga triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey ở Viễn Đông, gồm tàu Alexander Nevsky và tàu Vladimir Monomakh.

Nhưng, căn cứ vào tin tức của trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương, công tác bàn giao chiếc tàu ngầm thứ hai bị trì hoãn, bởi vì nhân viên tàu ngầm này chưa thể hoàn thành nhiệm vụ chạy theo dự định.

Căn cứ vào kế hoạch, Hải quân Nga tổng cộng sẽ mua 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey trước năm 2020. Tàu ngầm Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ ba của Hải quân Nga. 5 chiếc còn lại sẽ hoàn thành chế tạo toàn bộ trước năm 2020.

Tàu ngầm lớp Borey sẽ từng bước thay thế các tàu ngầm hạt nhân cũ như Type 941 (lớp Typhoon) và Type 667 (lớp Delta-3/4), trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu răn đe hạt nhân trên biển của Nga.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Nga sẽ hoàn thành thử nghiệm bay động cơ phản lực tĩnh siêu thanh trước năm 2019

Theo trang mạng “Flight International” Anh ngày 29 tháng 8, quan chức Viện bay thử Gromov Nga (LII) tiết lộ, có kế hoạch hoàn thành toàn bộ thử nghiệm bay đối với máy bay thử nghiệm động cơ phản lực tĩnh siêu thanh GLL-AP-02 “trong 3 – 4 năm tới”, tình hình khó khăn về vốn và vấn đề công nghệ của chương trình hiện đang được từng bước giải quyết.

GLL-AP-02 là X-51 phiên bản Nga, là chương trình mới nhất máy bay thử nghiệm siêu thanh của Nga, nó được đẩy bằng tên lửa, chương trình này đi sau các chương trình GLL-VK và GLL-31. Chuyên gia LII tiết lộ, sự trừng phạt của phương Tây không gây bất cứ ảnh hưởng nào tới chương trình này, chương trình này có triển vọng lưỡng dụng (quân dụng-dân dụng).

Hiện nay, Nga đang hợp tác triển khai chương trình thử nghiệm bay siêu thanh HEXAFLY với Australia và EU, nhằm hoàn thiện nhiều công nghệ kết cấu hàng không có triển vọng trong lĩnh vực máy bay vận tải cao tốc dân dụng.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Tại Triển lãm hàng không Moscow năm 2015, Viện nghiên cứu hàng không trung ương Nga đã trưng bày 2 mô hình thử nghiệm ống thông gió của chương trình HEXAFLY.

Trong quá trình phỏng vấn, chuyên gia LII đã bày tỏ nguyện vọng đối với việc Nga tái khởi động tàu con thoi có thể tái sử dụng. Viện bay thử Gromov từng trợ giúp nghiên cứu chế tạo máy bay thử nghiệm quỹ đạo có thể tái sử dụng BOR-4 của Liên Xô cũ.

Máy bay này đã tiến hành thành công 4 lần thử nghiệm bay trong giai đoạn các năm 1982 - 1984, công nghệ bảo hộ chống nóng đã ứng dụng trực tiếp trên tàu con thoi Buran sau đó.

LII cho biết, hiện nay, viện này đang theo dõi chặt chẽ chương trình Dream Chaser của Công ty Sierra Nevada Mỹ, một phần nguyên nhân là do phương án của họ rất giống với BOR-4. Quan chức LII cho biết, BOR-4 thiết kế rất thực dụng, có thể là nền tảng vững chắc và điển hình trong phát triển lĩnh vực liên quan tương lai của Nga.

Năm 2015 Nga đã tiêu thụ được 8 tỷ USD vũ khí 

Mạng tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 đưa tin, Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga tiết lộ, từ đầu năm 2015 đến nay, kim ngạch xuất khẩu vũ khí trang bị của Nga đạt 8 tỷ USD, kim ngạch tiêu thụ của công ty này năm 2014 là 13,2 tỷ USD.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Trước đó, người phụ trách công ty này cho biết, kim ngạch đơn đặt hàng đến nay của Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga đã trên 40 tỷ USD.

Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga trực thuộc Công ty quốc gia công nghệ Nga, nghiệp vụ chủ yếu bao gồm: xuất khẩu các loại vũ khí thông thường, cung cấp chi viện hậu cần và bảo trì, xây dựng hạ tầng quốc phòng mang tính vĩnh cửu, cung cấp đào tạo cán bộ cho khách hàng, đồng thời có quyền quảng cáo, thiết kế, tuyên truyền, tiêu thụ trên thị trường và tham gia tổ chức các cuộc triển lãm sp công nghiệp quân sự.

Hiện nay, trên 80% xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự của Nga đều do Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga phụ trách. Theo dự đoán của Công ty công nghệ Nga, năm 2015, kim ngạch tiêu thụ của Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga sẽ duy trì khoảng 13 tỷ USD.

Nga sẽ tăng cường huấn luyện diễn tập liên hợp với Trung Quốc

Theo báo chí Trung Quốc, sáng ngày 2 tháng 9, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thượng tướng Phạm Trường Long đã hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga đại tướng Sergei Shoigu - ông này tham gia hộ tống Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga

Phạm Trường Long nói, hợp tác giữa quân đội hai nước Trung-Nga có lĩnh vực rộng, mức độ sâu, trình độ cao, luôn duy trì xu thế phát triển tốt đẹp. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác thiết thực với Nga trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ quân đội hai nước bước lên tầm cao mới.

Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, những năm gần đây, hợp tác thiết thực các lĩnh vực của hai bên đạt thành quả to lớn. Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc đi sâu thực hiện đồng thuận của lãnh đạo hai nước, tiếp tục làm sâu sắc giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực huấn luyện diễn tập liên hợp, thi đấu quân sự, đào tạo nhân viên, trang bị kỹ thuật.

Được biết, Nga đã cử khối đi (76 binh sĩ) tham dự duyệt binh ngày 3 tháng 9 của Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh. 

Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi Su-30MS biên chế cho một căn cứ ở bang Chita, Quân khu miền Đông, Quân đội Nga
Đông Bình