Quốc hội Nga đe cung cấp vũ khí cho Iran nếu Syria bị tấn công

12/09/2013 15:04
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Trong trường hợp từ phía Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria, Viện Duma Quốc gia (Hạ viện Quốc hội Nga) sẵn sàng mở rộng cung cấp vũ khí cho Iran và xét lại các điều kiện vận chuyển quá cảnh hàng tiếp tế của Mỹ tới Afghanistan thông qua lãnh thổ Nga.

Như thông báo của "Interfax", hôm thứ Tư 11 tháng Chín đề xuất này được Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế Aleksei Pushkov tán đồng.

Những đề xuất trên được đưa ra trong cuộc thảo luận dự thảo nghị quyết về tình hình Syria. Người nêu ý kiến trước hết là Phó lãnh đạo Ủy ban, ông Leonid Kalashnikov, đại diện của đảng Cộng sản Nga.

Ông nhận xét văn bản dự thảo là chưa đủ kiên quyết và đề nghị xác định rõ những biện pháp mà Nga sẵn sàng đi tới trong trường hợp xảy ra chiến dịch quân sự ở Syria.

Ngoài ra nghị sĩ Kalashnikov đề nghị bổ sung vào văn kiện khả năng Nga sẽ ra khỏi Hiệp ước về hạn chế vũ khí tấn công. Tuy nhiên không rõ về phản ứng của các thành viên khác trong Ủy ban và người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Quốc hội đối với đề nghị này.
Theo Tiếng nói nước Nga