Radar của Iran có thể phát hiện được cả tên lửa hành trình

09/10/2011 11:00
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - “Các lực lượng phòng không của Iran đã sẵn sàng tiêu diệt các UAV xâm phạm không phận của Iran”.
ảnh minh hoạ
ảnh minh hoạ

Hôm qua 7/10, một tư lệnh của quân đội Iran cho biết nước này đã trang bị cho các đơn vị chiến đấu phòng không một loại radar phát hiện mục tiêu mới, đặc biệt hệ thống này có khả năng dò tìm và phát hiện được cả các máy bay do thám không người lái (UAV) hiện đại nhất.

“Không có bất kỳ máy bay do thám không người lái nào dám bay qua không phận của Iran” – khẳng định của Thiếu tướng Farzad Esmaili khi nói với kênh truyền hình Press TV.

“Các lực lượng phòng không của Iran đã sẵn sàng tiêu diệt các UAV xâm phạm không phận của Iran”.

Tướng Farzad Esmaili tiết lộ rằng hệ thống radar mới được quân đội Iran sử dụng là sản phẩm do các chuyên gia phòng không của nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

Theo tuyên bố hệ thống radar (hiện vẫn chưa được tiết lộ tên hiệu) của Iran có thể phát hiện các mục tiêu như tên lửa hành trình, máy bay, vật thể hàng không bay ở vỹ độ thấp từ khoảng cách vài ngàn km.

Lê Dũng (theo Ria Novosti)