Rafale sẽ là chiến đấu cơ trang bị radar AESA đầu tiên ở châu Âu

03/04/2012 12:54
Theo QĐND
Tổ hợp chế tạo hàng không Pháp Dassault đã nhận hệ thống radar hàng không mảng pha quét điện tử chủ động (AESA)  RBE2 đầu tiên do hãng Thales chế tạo để trang bị cho chiến đấu cơ Rafale C137.
Tổ hợp chế tạo hàng không Pháp Dassault đã nhận hệ thống radar hàng không mảng pha quét điện tử chủ động (AESA)  RBE2 đầu tiên do hãng Thales chế tạo để trang bị cho chiến đấu cơ Rafale C137.

Theo thông tin từ Thales, việc lắp đặt radar AESA mới lên chiến đấu cơ Rafale (phiên bản không quân) sẽ được Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) thực hiện trong mùa hè năm 2012.

Chiến đấu cơ Rafael trang bị radar RBE2.
Chiến đấu cơ Rafael trang bị radar RBE2.
Trước đó, radar RBE2 đã hoàn thành 3 tháng thử nghiệm ở căn cứ không quân Pháp tại Istr.

Theo Thales, radar AESA mới có tuổi thọ dài (bảo dưỡng giữa vòng đời khoảng 10 năm) và khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình. Ngoài ra, RBE2 nâng cao khả năng lọc nhiễu trước các thiết bị đối kháng điện tử của đối phương.
Trên website của Thales đăng tải, sau khi được lắp đặt radar RBE2, Rafael sẽ trở thành dòng chiến đấu cơ đầu tiên của châu Âu trang bị radar AESA.
Hiện chưa rõ thời điểm radar RBE2 được trang bị cho các chiến đấu cơ Rafale phiên bản hải quân.
Tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3 dòng chiến đấu cơ trên thế giới được trang bị radar AESA hàng loạt là F-22, F-15 và F-16. Trong tương lai gần, thế hệ radar mới này sẽ được trang bị trên chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và JAS 39 Gripen.
Theo QĐND