Robot mang mục tiêu di động - bia tập bắn mới của lính Mỹ

03/12/2011 08:14
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Các loại robot mang mục tiêu là hình của những chiến binh Hồi giáo cực đoan, có khả năng di chuyển và thậm chí là hành xử giống như người.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa mới được bàn giao các robot mang mục tiêu di động để phục vụ trong huấn luyện bắn súng cho các binh sĩ.
Các robot mang mục tiêu di động hình chiến binh Hồi giáo
Các robot mang mục tiêu di động hình chiến binh Hồi giáo
Loại robot này có tên gọi là "Call of Duty" được phát triển bởi công ty Marathon Targets có trụ sở ở Sedney (Úc).

Các loại robot này mang mục tiêu là hình của những chiến binh Hồi giáo cực đoan, có khả năng di chuyển và thậm chí là hành xử giống như người.
Loại robot này có thể hành xử như người thật
Loại robot này có thể hành xử như người thật
Chúng có thể tự di chuyển một cách khôn khéo và khuất tầm mắt của các binh sĩ tham gia huấn luyện để mô phỏng một cuộc tấn công thật nhằm cải thiện khả năng bắn trúng mục tiêu của bác binh sĩ tham gia huấn luyện.
Lính Mỹ tham gia tập bắn với robot mang mục tiêu di động mới
Lính Mỹ tham gia tập bắn với robot mang mục tiêu di động mới
Lô hàng đầu tiên của các robot này đã được chuyển tới căn cứ lực lượng Thủy quân lục chiến tại Quantico, Virginia.

Tổng giá trị hợp đồng giữa quân đội Mỹ và nhà sản xuất Úc là 57 triệu đô la Úc.

Nguyễn Hường (theo Daily Mail)