Rơi máy bay Sukhoi-30, 2 phi công thoát chết trong gang tấc

14/12/2011 13:19
Lê Dũng (theo Thời báo Ấn Độ)
(GDVN) - Danh tính của hai phi công điều khiển chiếc Sukhoi-30 MKI này là Suhail và Nautival.
Không quân Ấn Độ cho biết, ngày 13/12/2011 đã xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến máy bay chiến đấu Sukhoi-30 MKI mà nước này nhập khẩu từ Nga. 

Vụ rơi máy bay Sukhoi-30 MKI xảy ra gần làng Wagholi trên tuyến đường Pune-Ahmednagar sau khi chiếc tiêm kích này cất cánh từ một căn cứ không quân Lohegaon để thực hiện nhiệm vụ bay thực thi nhiệm vụ hàng ngày.

Sukhoi-30 MKI
Sukhoi-30 MKI

Rất may may mắn là hai phi công đã nhảy dù thoát thân ra ngoài trước khi chiếc phản lực cắm đầu xuống đất và bốc cháy.

Chiếc máy bay của Không quân Ấn Độ rơi cũng không gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở dưới đất.

Danh tính của hai phi công điều khiển chiếc Sukhoi-30 MKI này là Suhail và Nautival.

Được biết đây là vụ tai nạn thứ 3 liên quan đến các chiến đấu cơ Su mà Không quân Ấn Độ nhập khẩu từ Nga kể từ năm 1997 đến nay.

Tính riêng trong năm nay (2011), đây là vụ tai nạn thứ 8 của Không quân Ấn Độ (trong đó có 7 vụ rơi máy bay MiG). Các vụ tai nạn này đã khiến 13 phi công, và 26 quân nhân trong toàn lực lượng Không quân Ấn Độ thiệt mạng.

Một số hình ảnh Sukhoi-30 MKI trong biên chế của Không quân Ấn Độ:

Lê Dũng (theo Thời báo Ấn Độ)