SCO sẽ tổ chức diễn tập "Sứ mệnh Hòa bình-2014" ở TQ vào tháng 8

04/04/2014 14:45
Đông Bình
(GDVN) - Cuộc diễn tập này sẽ tổ chức ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc, Nga sẽ cử hơn 600 binh sĩ và hơn 100 trang bị quân sự tham gia.
Diễn tập "Sứ mệnh Hòa bình-2012" của các nước SCO tổ chức tại ngoại ô thành phố Khujand, Tajikistan
Diễn tập "Sứ mệnh Hòa bình-2012" của các nước SCO tổ chức tại ngoại ô thành phố Khujand, Tajikistan

Diễn tập "Sứ mệnh Hòa bình" sẽ tổ chức ở Trung Quốc vào tháng 8

Tân Hoa xã ngày 3 tháng 4 đưa tin, ngày 1 tháng 4, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức tại thành phố Khujand, Tajikistan. Các bên đã tổng kết thành quả hợp tác trước đây và dự kiến hợp tác trong thời gian tới.

Theo tờ "Nezavisimaya Gazeta" Nga ngày 2 tháng 4, các Bộ trưởng đã đồng ý với kế hoạch diễn tập quân sự chống khủng bố liên hợp "Sứ mệnh Hòa bình". Diễn tập năm 2014 sẽ tổ chức ở lãnh thổ Trung Quốc. Đồng thời, họ cũng đã thảo luận chi tiết về tình hình Afghanistan.

Sau hội nghị, Phó cục trưởng thứ nhất Cục an ninh Liên bang Nga Smirnov chỉ ra, cơ quan chống khủng bố của Tổ chức hợp tác Thượng Hải lo ngại, khả năng bảo vệ an ninh của Afghanistan và các nước láng giềng Tajikistan, Uzbekistan có thể bị suy yếu. Các đại diện tham gia hội nghị đã thông qua nghị quyết, quyết tâm hợp tác đối phó với tình hình bất lợi này.

Diễn tập thực binh "Sứ mệnh Hòa bình-2012" (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh "Sứ mệnh Hòa bình-2012" (ảnh tư liệu)

Hãng RIA Novosti ngày 31 tháng 3 cho biết, Cục trưởng Cục thông tin Quân khu Miền Đông Nga, trung tá Alexander Gordeyev cùng ngày tuyên bố, các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ tổ chức diễn tập chống khủng bố quốc tế "Sứ mệnh Hòa bình-2014" tại Trung Quốc vào tháng 8 năm 2014.

Alexander Gordeyev cho biết: "Thành viên đoàn đại biểu quân sự của Quân khu Miền Đông (Nga), Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã đạt được thỏa thuận trong thời gian tham vấn, tổ chức diễn tập 'Sứ mệnh hòa bình-2014' tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa của Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc vào hạ tuần tháng 8 năm 2014".

Theo Alexander Gordeyev, hơn 600 binh sĩ binh đoàn bộ binh cơ giới Quân khu Miền Đông Nga sẽ đại diện cho Nga tham gia diễn tập, trong đó có phân đội bộ binh cơ giới, phân đội xe tăng, đại đội pháo binh (pháo tự hành) và phân đội phòng không. Cuộc diễn tập còn có kế hoạch sử dụng hơn 100 trang bị quân sự và đặc chủng của Quân khu Miền Đông.

Tham vấn vòng 3 quy hoạch diễn tập quân sự đa quốc gia "Sứ mệnh hòa bình-2014" sẽ tổ chức vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2014.

Máy bay trực thăng vũ trang Trung Quốc trong cuộc diễn tập "Sứ mệnh hòa bình-2012" (ảnh tư liệu)
Máy bay trực thăng vũ trang Trung Quốc trong cuộc diễn tập "Sứ mệnh hòa bình-2012" (ảnh tư liệu)

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 2, Phó Cục trưởng Cục thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thượng tá Dương Vũ Quân cũng cho biết, quân đội hai nước Trung Quốc và Nga sẽ cùng tham gia diễn tập quân sự chống khủng bố “Sứ mệnh Hòa bình-2014” của Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Tân Hoa xã còn cho biết, tàu chiến Hải quân Trung Quốc và Nga cũng đã lần đầu tiên tổ chức huấn luyện ở Địa Trung Hải vào tháng 1 năm 2014 và Trung Quốc còn tham gia cuộc thi quốc tế về xe tăng do Nga tổ chức.

Các nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, hiện nay, tình hình an ninh khu vực rất phức tạp, Trung Quốc đang tìm cách để đảm bảo an ninh, nhất là ở một số khu vực điểm nóng như Tân Cương… Theo đó, Trung Quốc đề xướng xây dựng ý thức cộng đồng an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế trong các vấn đề quan trọng, quan tâm chặt chẽ đến các thách thức thực tế của lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Trung Quốc-Tajikistan tăng cường hợp tác chống khủng bố

Diễn tập thực binh "Sứ mệnh Hòa bình-2012" (ảnh tư liệu)
Diễn tập thực binh "Sứ mệnh Hòa bình-2012" (ảnh tư liệu)

Ngoài ra, theo tờ "Nezavisimaya Gazeta" Nga ngày 31 tháng 3, Cục thông tin lãnh đạo nhà nước Tajikistan thông báo cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cùng ngày đã gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và cho biết, Trung Quốc đánh giá cao mức độ quan hệ láng giềng hữu nghị với Tajikistan và hợp tác với Dushanbe trong lĩnh vực tấn công chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan.

Ông Thường Vạn Toàn cho biết, Trung Quốc cảm thấy hài lòng với trình độ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó có quân sự và kỹ thuật quân sự, trong tương lai sẽ tiếp tục ủng hộ Tajikistan củng cố khả năng phòng thủ.

Khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan, ông Thường Vạn Toàn cũng nói rằng, hai bên cần tiếp tục duy trì xu thế giao lưu cấp cao, đi sâu trao đổi nhân viên và hợp tác chống khủng bố, Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Tajikistan xây dựng quân đội.

Tham gia các cuộc gặp này với ông Thường Vạn Toàn còn có Đại sứ Trung Quốc tại Tajikistan Phạm Tiên Vinh, Phó tư lệnh Đại quân khu Lan Châu Hứa Lâm Bình.

Máy bay trực thăng Trung Quốc trong diễn tập "Sứ mệnh Hòa bình-2013"
Máy bay trực thăng Trung Quốc trong diễn tập "Sứ mệnh Hòa bình-2013"
Đông Bình