Saudi Arabia bí mật đưa tù nhân trẻ tới Syria tham gia “thánh chiến"?

11/10/2012 07:55
Đông Bình
(GDVN) - Tình hình Syria đang ngày càng diễn biến phức tạp do sự can thiệp của nhiều quốc gia, nhất là việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria.
Vũ khí đạn dược Saudi Arabia mua cho phe đối lập Syria (nguồn: mạng guancha.cn)
Vũ khí đạn dược Saudi Arabia mua cho phe đối lập Syria (nguồn: mạng guancha.cn)

Ngày 8/10, hãng BBC Anh tiết lộ, đã có chứng cứ cho thấy Saudi Arabia vận chuyển vũ khí cho phe đối lập Syria, còn báo chí Iran lại cho biết Saudi Arabia đưa những tù nhân trẻ đến Syria để tham gia “thánh chiến”.

Tờ “Bưu điện Washington” cho biết, Saudi Arabia cho rằng, sự ra đi của Bashar sẽ xóa bỏ triệt để hoặc thu hẹp vai trò ảnh hưởng của Iran, “Quốc vương Saudi Arabia Abdullah vốn muốn làm nhiều việc hơn cho phe đối lập Syria, nhưng bất đắc dĩ bị Mỹ kiềm chế”. Trước đó, Mỹ rõ ràng phản đối cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe đối lập Syria, lo ngại chúng rơi vào tay các phần tử khủng bố.

Theo hãng BBC, từ căn cứ vũ trang của phe đối lập tại thị trấn quan trọng Aleppo – miền bắc của Syria, phóng viên của họ đã phát hiện ra 3 thùng vũ khí được một công ty sản xuất vũ khí Ukraina vận chuyển tới Saudi Arabia. Những nhân viên vũ trang trông coi thùng vũ khí không cho phép phóng viên mở thùng để xem vũ khí gì cụ thể ở bên trong, nhưng công ty Ukraina này nổi tiếng với việc chế tạo vũ khí trên biển và linh kiện tên lửa. Hiện nay, Saudi Arabia từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

BBC cho rằng, mấy thùng vũ khí được phát hiện tại Aleppo rõ ràng cho thấy, một số quốc gia vùng Vịnh đang tích cực giúp phe đối lập Syria lật đổ vũ trang đối với chính quyền Bashar. “Saudi Arabia thường thích thông qua các thủ đoạn âm thầm, hậu trường và thận trọng để triển khai hoạt động đối ngoại”.

Phe đối lập Syria trong một cuộc biểu tình
Phe đối lập Syria trong một cuộc biểu tình

Ngày 8/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, người đang tham dự Hội nghị Diễn đàn Dân chủ Thế giới tại Pháp kêu gọi: “Tôi tiếp tục thúc giục những nước cung cấp vũ khí cho hai bên giao chiến chấm dứt việc làm này, tiếp tục quân sự hóa chỉ có thể làm cho tình hình trở nên xấu đi”.

Báo chí Iran cho rằng, Saudi Arabia đang bí mật đưa tù nhân trẻ tới Syria tham gia “thánh chiến” chống chính phủ, những “chiến sĩ bí mật” này đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào lãnh thổ Syria, người nhà của họ cho rằng họ đang chịu hình phạt tại nhà tù của Saudi Arabia, mong muốn họ sớm trở về nhà.

Tờ “Bưu điện Washington” cho rằng, Chính phủ Bashar đóng vai trò “đường ống quan trọng” của Iran, Iran thông qua họ để chuyển tiền và vũ khí tới Hezbollah, Saudi Arabia coi sự ra đi của Bashar là cách làm quan trọng để triệt tiêu hoặc thu hẹp vai trò ảnh hưởng của Iran. Lachmann – Tổng giám đốc Đài truyền hình vệ tinh Arab có trụ sở tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, cho biết, Saudi Arabia đang trả tiền cho súng trường Kalashnikov và vũ khí Nga khác vũ trang cho phe đối lập Syria, đồng thời còn hỗ trợ hàng triệu viên đạn.

Ngày 9/10, tình hình khu vực biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục căng thẳng. Tờ “Thời báo New York” ngày 9/10 cho rằng, việc Syria lên án Thổ Nhĩ Kỳ khiến người ta liên tưởng đến sự thống trị của đế quốc Othman.

Ngày 9/10, Reuters dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ bị nã pháo không thể tiếp diễn vô thời hạn, sự sụp đổ của chính quyền Bashar là không thể tránh khỏi.

Một thị trấn nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ bị nã pháo
Một thị trấn nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ bị nã pháo

Ngày 9/10, tờ “Tin tức hàng ngày tự do” Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Ozer ngày 8/10 đã đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, 25 máy bay chiến đấu đã được triển khai ở căn cứ không quân tại thành phố lớn nhất miền nam nước này là Diyarbakir, một số lực lượng xe tăng cũng đã triển khai ở biên giới.

BBC cho rằng, tuần này NATO sẽ triệu tập hội nghị Ngoại trưởng, vấn đề Syria tuy không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng Tổng thư ký NATO Rasmussen cho biết, trong trường hợp cần thiết, NATO sẽ sử dụng tất cả những sự lựa chọn có thể để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát biên giới Syria
Lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 25 máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân ở tỉnh Diyarbakir miền nam nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 25 máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân ở tỉnh Diyarbakir miền nam nước này.
Đông Bình