Sergei Lavrov: Nga triển khai lính chiến ở Syria là chuyện hoang đường

20/03/2012 18:41
Bình Nguyên (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Theo Ria Novosti ngày 20/3, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng các tàu chiến của Hải quân Nga đã neo đậu tại bờ biển Syria để chuẩn bị triển khai quân đội.
Tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (ảnh minh hoạ)
Tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (ảnh minh hoạ)

Ông Sergei Lavrov cho biết “việc các tàu chiến của Hải quân Nga neo đậu, triển khai quân ở Syria là những thông tin hoang đường”.

Thông tấn SANA của Syria đẫn lời một quan chức quốc phòng của Damacus cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin Nga triển khai lực lượng quân sự ở ngoài khơi nước này.
Trước đó, một số tờ báo của Nga đã đưa tin rằng tàu tiếp liệu Iman của Hạm đội Biển Đen cùng các binh sỹ thuỷ quân lục chiến của Moscow đang tiếp hành các hoạt động triển khai quân gần bờ biển Syria.
Một quan chức quân đôi Syria nói: “Đây là những thông tin hoàn toàn vô căn cứ, có thể chúng là một phần của phong trào chống Syria do nhiều quốc gia đang phát động nhằm tìm kiếm khả năng can thiệp quân sự trực tiếp để lật đổ chính quyền Syria.
Trước đó, Guy Verhofstadt – một thành viên cấp cao của Nghị viện châu Âu đã kêu gọi tiến hành ngay một cuộc điều tra (do Liên Hợp Quốc tổ chức) nhằm làm rõ việc có hay không hành động cung cấp vũ khí của Nga cho chính quyền Syria.
Bình Nguyên (theo Ria Novosti)