Sức mạnhkhông thể xem thường của Hạm đội Baltic, Hải quân Nga

10/04/2012 07:24
Trịnh Tuân (Theo Topwar)
(GDVN) - Được thành lập năm 1703 dưới thời Peter Đại đế, Baltic - Hạm đội lâu đời nhất của lực lượng hải quân Nga có nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải Tây-Bắc.

Là một thành phần của Quân khu Tây, có sở chỉ huy đặt tại thành phố Baltiysk thuộc khu vực Kaliningrad, Hạm đội Baltic đóng vai trò quan trọng trong biên chế của hải quân Nga nói riêng và lực lượng vũ trang Nga nói chung, là lực lượng chủ yếu góp phần bảo đảm an ninh quân sự vùng lãnh hải Tây-Bắc của quốc gia rộng lớn này.

Kết quả hoạt động của Hạm đội Baltic trong những năm qua cho thấy hạm đội này đáp ứng được tình hình thực tế của thế kỷ XXI và có khả năng giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trước hạm đội không chỉ ở vùng biển Baltic, mà còn trên các đại dương thế giới.

Cách đây 2 năm, Hạm đội Baltic đã tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên Baltops-2010 với sự tham gia của hải quân 13 nước châu Âu và Mỹ, và được đánh giá rất cao.

Tính đến nay, trong thành phần biên chế tác chiến của hạm đội có hơn 100 tàu chiến, hàng chục tàu ngầm và tàu hộ tống, hơn 150 máy bay và nhiều đơn vị trực thuộc khác.

Điểm mặt các đơn vị chiến đấu trực thuộc Hạm đội Baltic và các tàu chiến được biên chế trong Hạm đội lâu đời nhất Hải quân Nga:

Lữ đoàn tàu mặt nước 128

Lữ đoàn tàu mặt nước 128 được trang bị 2 tàu khu trục là Nastoichivy và Bespokoiny. Trong đó, Nastoichivy - kỳ hạm của Hạm đội Baltic là tàu khu trục thứ 16 thuộc project 956-A Saryche hoặc theo cách phân loại của NATO thì nó thuộc lớp tàu khu trục Sovremenny.

Tàu được hạ thủy ngày 19 tháng 1 năm 1991, gia nhập Hải quân Nga vào ngày 30 tháng 12 năm 1992. Tàu đã tham gia nhiều cuộc diễn tập của quân đội Nga và quốc tế.

Cũng giống như Nastoichivy, Bespokoiny là một trong những tàu khu trục thuộc project 956. Các tàu thuộc project này có tải trọng khoảng 8000 tấn, dài 156,5 m, rộng 17,2 m, mướn nước 8,2 m.

Tàu được trang bị động cơ công suất 100 nghìn sức ngựa với 2 chân vịt 5 cánh cho phép nó có thể đạt tốc độ tối đa là 33,4 hải lý. Tàu có tầm hoạt động 500 dặm và thủy thủ đoàn 300 người.

Vũ khí trên tàu gồm 2 pháo AK-130/54 với 2000 viên đạn, 2 bệ phóng tên lửa chống hạm P-270 Moskit, 2 tổ hợp pháo phản lực RBU-1000 (Smerche-2), 2 tổ hợp tên lửa phòng không Uragan, 2 ống phóng ngư lôi với 4 ngư lôi SET-65, cũng như hệ thống radar phát hiện, dẫn hướng, gây nhiễu và theo dõi.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị một trực thăng KA-27 được sử dụng với mục đích chống ngầm.

Trong biên chế của Lữ đoàn 128 còn có các tàu tuần tra Neustrashimy project 11540, phục vụ từ năm 1993, Neukrotimy project 1135M, phục vụ từ năm 1977 và Pylki project 11 352, phục vụ từ năm 1978.

Các tàu thuộc project 11.540 có tải trọng 4.350 tấn, trang bị 2 động cơ tuốc bin khí tổng công suất 57.000 mã lực và tốc độ tối đa 30 hải lý.

Vũ khí trên tàu gồm pháo AK-100, 4x2 tên lửa chống hạm Kh-35, 2x3 ống phóng ngư lôi 533 mm, 1 pháo phản lực RBU-6000, 2 tổ hợp tên lửa ngư lôi Vodopag-NK.

Hệ thống tên lửa phòng không bao gồm 4x8 tên lửa Kinzal và 2 tổ hợp pháo phản lực Kortik. Ngoài ra, tàu còn được trang bị trực thăng chống ngầm KA-27.

Các tàu thuộc project 1135 có lượng giãn nước toàn phần 3.190 tấn, trang bị 2 động cơ tuốc bin khí với tổng công suất 63,4 nghìn mã lực, có tốc độ tối đa 32 hải lý.

Vũ khí gồm radar phát hiện Angara-A (MR 310A), 2 pháo 100-mm AK-100 (400 viên đạn), 1x4 tên lửa chống ngầm Pastryb-B, 2x2 tên lửa  phòng không Osa-M, 2x4 ống phóng ngư lôi PTA-53-1135 533-mm (8 ngư lôi 53-65K, hoặc SET-65).

Pylki đã được hiện đại hóa theo project 1.135.2: trang bị hệ thống radar Frigat, pháo phản lực chống ngầm RBU-6000 đã được thay thế bởi hệ thống tên lửa Uran.

Lữ đoàn tàu đổ bộ 71

Lữ đoàn tàu đổ bộ 71, bao gồm 3 tàu đổ bộ lớn thuộc project 775 là BDK-43 Minsk (phục vụ từ năm 1983), BDK-58 Kaliningrad (phục vụ từ năm 1984); BDK-100 Alexander Shabalin (phục vụ từ năm 1986) và 1 tàu đổ bộ lớn dự án 775M Korolev (phục vụ năm 1992).

Các tàu đổ bộ thuộc project 775 có lượng giãn nước 4.080 tấn, động cơ diesel-điện với tổng công suất 21.000 mã lực, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 17,8 hải lý. Vũ khí chính của tàu gồm 2 hai pháo cỡ nòng 57 mm, 2x22 tổ hợp tên lửa phóng loạt A-215 Grad-M, 4 MANPAS Igla và 90 ngư lôi.

Lữ đoàn tàu tên lửa 36

Lữ đoàn tàu tên lửa 36, bao gồm Tiểu đoàn hộ vệ hạm tên lửa 1 và tiểu đoàn tàu tên lửa nhỏ 106.

Tiểu đoàn tàu tên lửa 106 bao gồm các hộ vệ hạm tên lửa Volna, Raduga, Molniya, Grad, Skaval (project 1234).

Các tàu thuộc project 1234 có các tính năng kỹ thuật sau đây:

Lượng giãn nước - 700 tấn;

Chiều dài / chiều rộng / mướn nước - 59.3/11.8/3.02 m;

Động cơ điện - diesel 3xM-507A 10.000 mã lực;

Tốc độ tối đa - 35 hải lý;

Phạm vi hoạt động - 4.000 hải lý;

Vũ khí: 2 pháo 57 mm AK-725, 6 tên lửa P-120 Malakhit, một hệ thống tên lửa phòng không Osa-M.

Lữ đoàn tàu ngầm 123

Lữ đoàn tàu ngầm 123, trong đó có ba tàu ngầm diesel bao gồm tàu ngầm B-227 project 877, phục vụ từ năm 1983, B-806 project 877 EKM, phục vụ từ năm 1986 và B-585 St Petersburg project 677, phục vụ từ năm 2010.

Các tàu thuộc project 877 có đặc điểm:

Lượng giãn nước lặn / nổi - 3040/2300 tấn;

Tốc độ lặn / nổi - 19/10 hải lý;

Độ sâu tối đa - 350 m;

Chế độ tự động - 45 ngày đêm;

Động cơ – diesel điện 2x1500 KW;

Vũ khí – 6x533 mm ống phóng ngư lôi, 18 quả ngư lôi hoặc 24 quả mìn, tổ hợp tên lửa chống tàu ngầm Biryoza ZM-54E1, và tổ hợp tên lửa phòng không Strela-ZM hoặc Igla-1.

Ngoài ra trong biên chế của hạm đội Baltic còn có:

- Lữ đoàn  tàu tuần tra 64, bao gồm các Tiểu đoàn tàu chống tàu ngầm 264 và Tiểu đoàn tàu quét lôi 323.

- Lữ đoàn tàu tuần tra 105 bao gồm Tiểu đoàn tàu chống tàu ngầm nhỏ 109 và Tiểu đoàn tàu quét lôi 22.

-  Lữ đoàn thủy quân lục chiến 336;

- Lữ đoàn bộ binh 79, bao gồm các Tiểu đoàn 319, 377, 386, Tiểu đoàn tăng thiết giáp 102,  Tiểu đoàn pháo binh 45 và Tiểu đoàn tên lửa phòng không 483.

- Lữ đoàn tên lửa 152;

- Lữ đoàn pháo binh 244;

- Lữ đoàn tên lửa bờ biển 25;

- Trung đoàn bộ binh 7;

- Trung đoàn tên lửa phòng không 22;

- Tiểu đoàn công binh 127;

Hiện nay, để bảo đảm cho hạm đội có đủ khả năng thực thi các nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, Nga đã biên chế cho Hạm đội Baltic các tàu ngầm diesel, tàu mặt nước hoạt động trên các vùng biển quốc tế và các khu vực gần bờ, máy bay tiêm kích và trực thăng chống ngầm,  thủy quân lục chiến và lực lượng phòng vệ bờ biển, lực lượng bảo đảm.

Mới đây, Hạm đội Baltic vừa triển khai 1 tiểu đoàn phòng không S-400 vào ngày 6/4, sau 2 tháng biên chế. Đây là tiểu đoàn S-400 thứ 3 được đưa vào sử dụng tại Nga, sau khi khai triển 2 tiểu đoàn khác ở Elektronstal và Dolgoprudny ngoại ô Moscow.

Tư lệnh Hạm đội Baltic, Phó Đô đốc Viktor Chirkov cho hay, việc triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến nhất S-400 Triumph tới Hạm đội Baltic nằm trong khuôn khổ kế hoạch thay thế các hệ thống tên lửa phòng không S-200 đã lỗi thời đang trực chiến trong hạm đội.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao giấu tên của nước này trước đó nói: “Các đơn vị trên mặt nước, dưới nước và trên không của Hạm đội Baltic sẽ được tăng cường. Cùng với những kế hoạch triển khai Patriot trên lãnh thổ Ba Lan trong 5 đến 7 năm tới, sẽ có những thay đổi quan trọng để xác định nhiệm vụ và khả năng quân sự của Hạm đội Baltic”.

Trịnh Tuân (Theo Topwar)